Ngoại trưởng Mỹ Blinken xuống boongke trú ẩn khi báo động không kích ở Tel Aviv

Ngoại trưởng Blinken và Thủ tướng Israel Netanyahu đã phải sơ tán gấp xuống boongke khi còi báo động không kích vang lên.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xuống hầm trú ẩn khi báo động không kích vang lên ở Tel Aviv. Ảnh: AFP

Theo tờ Daily Mail (Anh), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trực tiếp trải nghiệm tình hình an ninh căng thẳng ở Israel khi ông có cuộc gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 16/10. Cả ông Blinken và người đứng đầu nội các Israel đã phải sơ tán một thời gian ngắn xuống hầm an ninh khi còi báo động không kích vang lên tại Tel Aviv.

Đây là chuyến đi thứ hai của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ tới Israel trong vòng vài ngày qua khi đồng minh của Washington đang ráo riết chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ nhằm vào Dải Gaza để đáp trả các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10.

Chuyến đi ngày 16/10 của ông đã hai lần bị gián đoạn bởi còi báo động không kích, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hamas tiếp tục diễn ra. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã xác nhận biện pháp phòng ngừa an ninh nói trên. Ông Miller nói: “Trong cuộc họp của Ngoại trưởng với Thủ tướng Netanyahu và nội các chiến tranh, còi báo động không kích đã vang lên và họ trú ẩn trong hầm trong 5 phút”.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tại The Kirya (Bộ Quốc phòng Israel) ở Tel Aviv, ngày 16/10/2023. Ảnh: Reuters

Các quan chức khác cũng phải tìm nơi trú ẩn ở cầu thang và các khu vực an ninh cho đến khi mọi việc ổn thỏa.

Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel đã được kích hoạt khi Ngoại trưởng Blinken đang trên đường tới Bộ Quốc phòng Israel để họp.

Sự việc xảy ra vào ngày ông Blinken gặp gỡ nội các chiến tranh của chính phủ Israel. Ông cũng có cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant tại trụ sở Bộ Quốc phòng Israel (còn gọi là Kirya) ở Tel Aviv.

Các biện pháp phòng ngừa được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng đích thân Tổng thống Biden đang cân nhắc kỹ lưỡng chuyến đi đến Israel, quốc gia đã tập trung hơn 300.000 quân dự bị dọc biên giới với Gaza.

Hôm 13/10, Mỹ đã phái nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai, USS Dwight D. Eisenhower, đến phía Đông Địa Trung Hải và bố trí các phi đội không quân trong khu vực cùng với các lực lượng bổ sung để hỗ trợ cho Israel hoặc cung cấp các thiết bị y tế khi cần thiết.

Cuộc gặp của ông Blinken với Thủ tướng Netanyahu diễn ra vài ngày sau chuyến thăm ngày 12/10 của ông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã gặp ông Netanyahu vào ngày 13/10, trong một động thái khác nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel.

Trong chuyến đi trước đó vào ngày 12/10, Ngoại trưởng Antony Blinken đã có cuộc gặp gỡ đầy xúc động với một phụ nữ Israel 24 tuổi, người kể lại nỗi kinh hoàng trong lễ hội âm nhạc Israel, nơi các tay súng Hamas bắn hạ hàng loạt người tham dự. Cô cầu xin ông Blinken hỗ trợ giúp giải thoát những người bạn của cô đang bị Hamas bắt giữ.

Người phụ nữ chia sẻ trong tiếng nấc: "Chúng tôi đã mất rất nhiều bạn bè, bạn thân, rất nhiều thành viên trong gia đình. Có rất nhiều người mà chúng tôi biết đã bị bắt cóc và hiện đang ở Gaza. Chúng tôi thực sự đã trải qua nỗi kinh hoàng... Tôi 24 tuổi. Và tôi chưa bao giờ tưởng tượng điều gì đó như thế sẽ xảy ra trong một buổi khiêu vũ, tại một lễ hội âm nhạc". (Xem video dưới - Nguồn: Dailymail)

Chuyến đi diễn ra 5 ngày sau khi Hamas phát động cuộc tấn công dữ dội nhằm vào miền Nam Israel, giết chết 1.200 người, chủ yếu là dân thường và bắt khoảng 150 con tin.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Mỹ triển khai 2000 quân hỗ trợ Israel
Mỹ triển khai 2000 quân hỗ trợ Israel

Lầu Năm Góc thông báo khoảng 2.000 lính Mỹ đã sẵn sàng triển khai để ứng phó với xung đột leo thang giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN