Mỹ triển khai 2000 quân hỗ trợ Israel

Lầu Năm Góc thông báo khoảng 2.000 lính Mỹ đã sẵn sàng triển khai để ứng phó với xung đột leo thang giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Xe tăng của Israel triển khai giáp biên giới với Gaza. Ảnh:AP

Truyền thông Mỹ ngày 17/10 dẫn lời các quan chức quốc phòng nước này cho biết, Lầu Năm Góc đã tập hợp khoảng 2.000 binh sĩ để chuẩn bị triển khai tới hỗ trợ Israel. 

Một sĩ quan quân sự cấp cao của Mỹ nói với tờ Wall Street Journal rằng lực lượng này được giao các nhiệm vụ như tư vấn và hỗ trợ y tế, và họ đến từ khắp các đơn vị của quân đội Mỹ, nhưng sẽ không có ý định phục vụ trong vai trò chiến đấu. 

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng khác nói với NBC News rằng các binh sĩ Mỹ không nhất thiết phải đến Israel hoặc Gaza mà có thể sẽ đến một quốc gia gần đó.

Lệnh triển khai trên của Lầu Năm Góc được đưa ra khi hàng loạt người Palestine tiếp tục di tản về phía Nam khỏi Dải Gaza trước một chiến dịch trên bộ dự kiến ​​của Israel, nhằm mục đích tiêu diệt Hamas để trả đũa vụ tấn công hôm 7/10 ở Israel khiến 1.400 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường.

Theo Lầu Năm Góc, Mỹ hiện có các binh sĩ đóng quân ở cả bên trong Trung Đông và bên ngoài, bao gồm cả châu Âu. Dù không thông báo rõ trong hoàn cảnh nào Mỹ có thể triển khai lực lượng hoặc đến đâu, nhưng quyết định của Lầu Năm Góc báo hiệu rằng họ đang chuẩn bị hỗ trợ quân đội Israel nếu nước này tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza. 

Hiện quân đội Israel đã tập trung lực lượng với đông đảo binh sĩ và trang thiết bị quân sự tại biên giới Gaza, chuẩn bị mở rộng một chiến dịch trả đũa với cái mà họ mô tả là “một cuộc tấn công tổng hợp và phối hợp từ trên không, trên biển và trên bộ”.

Trong khi đó, nhiều nhóm viện trợ tiếp tục cảnh báo rằng cuộc tấn công tiềm tàng của Israel cộng với diễn biến tình hình hiện tại sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tàn khốc ở Gaza, dải đất đông dân cư giữa Israel và Ai Cập, nơi có khoảng 2,3 triệu người sinh sống.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 16/10 đã có mặt tại Tel Aviv, nơi ông gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để tái cam kết hỗ trợ của Mỹ cho Israel trong cuộc chiến chống Hamas, đồng thời thảo luận về những nỗ lực của Washington với Liên hợp quốc và các bên khác nhằm giải cứu con tin cũng như hỗ trợ nhân đạo cho dân thường. 

Công Thuận/Báo Tin tức
Ngoại trưởng Mỹ Blinken xuống boongke trú ẩn khi báo động không kích ở Tel Aviv
Ngoại trưởng Mỹ Blinken xuống boongke trú ẩn khi báo động không kích ở Tel Aviv

Ngoại trưởng Blinken và Thủ tướng Israel Netanyahu đã phải sơ tán gấp xuống boongke khi còi báo động không kích vang lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN