Ngoại trưởng 9 nước họp chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về Syria

Chiều 14/12, tại Paris, Pháp đã diễn ra cuộc gặp giữa đại diện các nước ủng hộ phe đối lập Syria nhằm chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về cuộc khủng hoảng tại nước này.

Người dân Syria sơ tán khỏi khu vực giao tranh ở Douma ngày 13/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiều 14/12, tại Paris, Pháp đã diễn ra cuộc gặp giữa đại diện các nước ủng hộ phe đối lập Syria nhằm chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về cuộc khủng hoảng tại đất nước Trung Đông này, dự kiến tổ chức vào ngày 18/12 tại New York, Mỹ có sự tham gia của Nga và Iran.

Ngoại trưởng nước chủ nhà Laurent Fabius cho biết, tham dự cuộc gặp có đại diện 9 nước gồm: Pháp, Anh, Đức, Italy, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Jordan, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng có thêm những cuộc gặp song phương với người đồng cấp Qatar và Jordan.

Nội dung chi tiết các cuộc gặp tại Paris chưa được thông báo, song trong bối cảnh hội nghị New York còn chưa chính thức diễn ra, nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết Paris muốn đảm bảo thúc đẩy hội nghị này và đề ra khuôn khổ của hội nghị trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA). Dự thảo nghị quyết này có thể được đệ trình ngày 18/12 tới tại New York. Về phần mình, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết cuộc gặp Paris sẽ thảo luận những "bước đi cụ thể" để triển khai lệnh ngừng bắn tại Syria và mở cửa cho cứu trợ nhân đạo vào nước này.

Tại Paris, các bên cũng tập trung thảo luận kết quả cuộc họp hôm 10/12 tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), khi đại diện của các nhóm đối lập tại Syria nhất trí thành lập một đoàn khoảng 15 đại biểu để tiến hành đàm phán với Chính phủ Syria trên cơ sở Tuyên bố chung Geneva đạt được ngày 30/6/2012, dù sau đó Chính phủ Syria đã bác bỏ ngay ý tưởng đàm phán này, cũng như không chấp nhận rời bỏ quyền lực khi tiến trình chính trị được bắt đầu.

Vấn đề Syria cũng sẽ được tiếp tục thảo luận ở cấp rất quan trọng khi Ngoại trưởng Mỹ rời Paris để đến Moskva vào ngày 15/12. Ngoài cuộc gặp cấp ngoại trưởng, cuộc gặp giữa ông Kerry với Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã được Điện Kremli xác nhận.

TTXVN/Tin Tức
Syria giành lại căn cứ trọng yếu gần Damascus
Syria giành lại căn cứ trọng yếu gần Damascus

Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin quân sự cho biết quân đội Syria ngày 14/12 đã giành lại quyền kiểm soát một sân bay quân sự và thị trấn phụ cận ở phía Đông thủ đô Damascus sau hơn 3 năm bị các nhóm phiến quân tàn phá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN