Syria giành lại căn cứ trọng yếu gần Damascus

Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin quân sự cho biết quân đội Syria ngày 14/12 đã giành lại quyền kiểm soát một sân bay quân sự và thị trấn phụ cận ở phía Đông thủ đô Damascus sau hơn 3 năm bị các nhóm phiến quân tàn phá.


Lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc xung đột ở al-Qadam thuộc Damascus ngày 25/7/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, "quân đội Syria đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Marj al-Sultan và sân bay ở Đông Ghouta - thành trì của phiến quân ở phía Đông Damascus.

Hồi tháng 11/2012, các nhóm phiến quân đã chiếm sân bay trên, cách Damascus về phía đông khoảng 15km. Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), lực lượng chính phủ đã được sự hỗ trợ của các tay súng thuộc Phong trào Hezzbolla ở Liban.

Chuyên gia Mỹ thừa nhận hệ thống S-400 của Nga khó bị đánh bại


Trong một diễn biến khác, chuyên gia quân sự Mỹ Tyler Rogoway ngày 14/12 cho rằng việc đánh bại hệ thống tên lửa phòng không S-400 dàn thành trận gần như là điều không thể.

Trong phần bình luận trên trang "Foxtrot Alpha", ông Rogoway lưu ý rằng đã có một số ý kiến cho rằng máy bay tác chiến điện tử Boeing EA-18 Growler có thể là vũ khí hiệu quả chống lại hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất được Nga triển khai tại Syria này.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia Mỹ này, một máy bay thì không thể làm gì được những dàn tổ hợp S-400 của một trung đoàn tên lửa phòng không. Trong khi đó, các dàn phóng của Nga thì lại có thể dễ dàng bắn hạ Boeing EA-18G Growler bằng những loạt tên lửa của chúng.

Khi được hỏi làm thế nào có thể chống đỡ hệ thống phòng không được trang bị các tổ hợp S-400, ông Rogoway trả lời rằng chỉ có thể đối đầu với một hệ thống phòng thủ phức tạp như vậy nếu kết hợp sử dụng một loạt các công cụ chiến tranh như máy bay tàng hình, tên lửa có điều khiển và không điều khiển, các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến và nhiều phương tiện khác.

Tuy nhiên, theo truyền thông Nga, nếu Mỹ sở hữu các phương tiện chiến tranh điện tử có khả năng phá hủy những bệ phóng riêng lẻ thì những phương tiện đang có hiện nay đơn giản là không thể đối phó được với cả vài trung đoàn S-400.

TTXVN/Tin Tức (Theo AFP)
Đánh bom xe tại Syria, gần 80 người thương vong
Đánh bom xe tại Syria, gần 80 người thương vong

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 64 người bị thương trong một vụ đánh bom xe ngày 12/12 gần một bệnh viện ở thành phố Homs, miền Trung Syria. Trong khi đó, một nguồn tin y tế xác nhận số người thiệt mạng trên, nhưng nói rằng có tới 100 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN