Nghiệp đoàn Anh kêu gọi ông Boris Johnson tránh kịch bản Brexit không thỏa thuận

Lãnh đạo nghiệp đoàn Anh ngày 23/7 đã kêu gọi Thủ tướng tương lai Boris Johnson tránh đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không có thỏa thuận.

Chú thích ảnh
Ông Boris Johnson phát biểu tại London, Anh ngày 23/7, sau khi được bầu làm lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng Giám đốc Liên đoàn Công nghiệp Anh - tổ chức nghiệp đoàn lớn nhất đại diện cho 190.000 công ty, doanh nghiệp ở nước này - bà Carolyn Fairbairn cho rằng Thủ tướng tương lai không nên đánh giá thấp những lợi ích mà một thỏa thuận tốt đem lại. Bà Fairbairn nêu rõ những lợi ích đó giúp khai thông dự án đầu tư mới, giúp gây dựng niềm tin trong hoạt động sản xuất và quản lý doanh nghiệp trên khắp cả nước. 

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Hiệp hội thương mại Anh (BBC), cơ quan đại diện cho hàng nghìn công ty ở nước này, ông Adam Marshall hối thúc ông Johnson đưa ra giải pháp cụ thể nhằm tránh kịch bản Brexit không thỏa thuận.

Ông Marshall nhấn mạnh điều mà các doanh nghiệp Anh cần biết ở thời điểm hiện tại là chính phủ tương lai của ông Johnson sẽ làm gì để tránh Brexit hỗn loạn vào ngày 31/10, vốn đang gây quan ngại sẽ tổn hại cho doanh nghiệp trên khắp nước Anh và phá vỡ hoạt động giao thương thế giới. 

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh ông Johnson tuyên bố quyết tâm tiến hành Brexit bằng mọi giá vào ngày 31/10 tới, kể cả trường hợp Brexit không thỏa thuận, sau khi ông chính thức đắc cử trở thành lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ cầm quyền ngày 23/7 và dự kiến sẽ trở thành Thủ tướng mới của nước Anh vào chiều 24/7 sau khi bà May từ chức.

Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử trước đó, ông Johnson kiên quyết giữ quan điểm "Brexit cứng" này, bất chấp ý kiến trái chiều cho rằng Brexit không thỏa thuận sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế Anh.

Lan Phương (TTXVN)
Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do đối lập ở Anh khẳng định 'ngăn chặn Brexit' bằng mọi cách
Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do đối lập ở Anh khẳng định 'ngăn chặn Brexit' bằng mọi cách

Ngày 21/7,  đảng Dân chủ Tự do (Lib Dems) đối lập ở Anh đã bầu bà Jo Swinson lãnh đạo đảng này. Đây là lần đầu tiên đảng chủ trương chống Brexit này có lãnh đạo là nữ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN