Nghi vấn bom Mỹ là thủ phạm tấn công xe buýt trường học ở Yemen

Một mảnh kim loại bom Raytheon Mark 82 do Mỹ sản xuất đã được phát hiện tại hiện trường vụ không kích xe buýt chở trẻ em ở Yemen.

Chú thích ảnh
Mảnh vỡ kim loại phát hiện tại hiện trường vụ đánh bom.
Chú thích ảnh

Ngày 9/8, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã dùng bom tấn công một xe buýt trường học ở khu vực Dahnyan bị phiến quân Houthi kiểm soát tại tỉnh Saada. Vụ tấn công đã khiến 51 người, trong đó phần lớn là trẻ em, thiệt mạng và ít nhất 79 người khác bị thương.

Người dân địa phương đã phát hiện ra các mảnh vỡ từ quả bom được sử dụng.

Phóng viên Nasser Arrabyee, người đăng tải hình ảnh mảnh vỡ bom lên mạng trực tuyến, cho biết mảnh vỡ thuộc bom MK-82 – loại vũ khí Mỹ bán cho Saudi Arabia.

Trước đó, Lầu Năm Góc khuyến cáo có lẽ không thể xác định được quả bom đánh trúng xe buýt trường học tại Yemen có xuất xứ từ đầu.

“Chúng ta có thể không bao giờ biết được liệu loại bom sử dụng trong vụ tấn công có phải bom mà Mỹ bán cho họ hay không”, Thiếu tá Josh Jacques – người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ tuyên bố.

Chú thích ảnh
Bom MK-82 của quân đội Mỹ bán cho Saudi Arabia.

Bom MK-82 từng trở thành tiêu điểm trên các phương tiện truyền thông năm 2016 khi liên quân do Saudi Arabia đánh bom một hội trường ở Sanaa trong lúc tổ chức đám tang cho ông Sheikh Ali al-Rawishan - người sáng lập Bộ Nội vụ Yemen, khiến hơn 140 người thiệt mạng và 535 người bị thương.

Việc Mỹ bán vũ khí cho Saudi Arabia luôn bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích. Họ cho rằng đây là một trong những nguyên nhân chính khiến số người thiệt mạng tăng đột biến tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Theo thống kê của Liên hợp quốc, hơn 10.000  người đã thiệt mạng trong 3 năm chiến tranh Yemen, trong khi chính sách cấm vận của Saudi Arabia gây ra nạn đói và bệnh dịch tại đây.

Bất chấp các tổ chức phi chính phủ và các nhà lập pháp Mỹ liên tục kêu gọi ngừng cung cấp vũ trang cho Saudi Arabia trong thời gian xảy ra xung đột, năm 2016-2017, Lầu Năm Góc tiếp tục giao cho công ty Lockheed Martin/General Dynamics các bản hợp đồng bán bom MK-82 cho liên quân do Saudi Arabia đứng đầu.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Iran trình làng tên lửa đạn đạo thế hệ tiếp theo
Iran trình làng tên lửa đạn đạo thế hệ tiếp theo

Ngày 13/8, quân đội Iran đã trình làng loại tên lửa đạn đạo thế hệ tiếp theo do nước này nghiên cứu chế tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN