Iran trình làng tên lửa đạn đạo thế hệ tiếp theo

Ngày 13/8, quân đội Iran đã trình làng loại tên lửa đạn đạo thế hệ tiếp theo do nước này nghiên cứu chế tạo.

Chú thích ảnh
Thế hệ tên lửa mới nhất của Iran. Ảnh: au.news

Hãng thông tấn Tasnim cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami đã giới thiệu với báo giới tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh Mobin. Ông Hatami nêu rõ “Iran sẽ không ngừng nỗ lực củng cố các năng lực tên lửa của quốc gia và sức mạnh tên lửa Iran chắc chắn sẽ tăng lên mỗi ngày”.

Tướng Hatami đánh giá phiên bản mới nhất của tên lửa Fateh Mobin này “100% chế tạo trong nước, nhanh, tàng hình, mang tính chiến thuật và được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác”.  

Chương trình tên lửa của Iran là một tâm điểm chỉ trích của các cường quốc thế giới, đặc biệt là Mỹ. Tuy nhiên, Tehran coi chương trình tên lửa có ý nghĩa sống còn đối với năng lực phòng thủ của nước cộng hòa Hồi giáo này tại một khu vực Trung Đông đầy bất ổn.

Tổng thống Donald Trump, người hồi tháng 5 đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc ký với Iran năm 2015, đã hối thúc đạt được một thỏa thuận mới nhằm hạn chế năng lực tên lửa của Tehran và việc nước này can thiệp vào các vấn đề khu vực.

Tuấn Khanh/Báo Tin tức
Iran yêu cầu 'Mỹ chữa chứng nghiện trừng phạt và đe dọa'
Iran yêu cầu 'Mỹ chữa chứng nghiện trừng phạt và đe dọa'

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 11/8 đã lên tiếng chỉ trích các hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN