Ngoại trưởng Iran khẳng định không có kế hoạch gặp người đồng cấp Mỹ

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch với giới chức Mỹ, kể cả Ngoại trưởng Mike Pompeo, bên lề khóa họp thường niên sắp tới của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York (Mỹ).

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: IRNA/TTXVN

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 11/8 dẫn lời ông Zarif cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần nói rõ quan điểm của mình, rằng người Mỹ không chân thành", vì thế không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Iran, Oman và Thụy Sĩ từng đứng ra làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán với Mỹ trước đây, nhưng hiện không có cuộc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp nào đang diễn ra với phía Mỹ cả.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bác bỏ lời kêu gọi đàm phán vô điều kiện mà Mỹ đưa ra ngày 6/8 vừa qua, vài giờ trước khi Washington chính thức áp đặt trừng phạt mới chống Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran đã ký với nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) năm 2015.

TTXVN/Báo Tin tức
Iran nhắc nhở Triều Tiên không nên tin tưởng Mỹ
Iran nhắc nhở Triều Tiên không nên tin tưởng Mỹ

Trong bối cảnh Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận để kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhắc nhở Ngoại trưởng Triều Tiên rằng không thể tin tưởng Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN