Nghi ngờ Chính phủ Hàn Quốc gây sức ép với Lotte về THAAD

Chính đảng lớn nhất tại Hàn Quốc là đảng Dân chủ ngày 3/4 đã nhắc lại lời kêu gọi Quốc hội nước này kiểm tra thỏa thuận giữa chính phủ và tập đoàn Lotte về việc đổi đất để lấy chỗ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), qua đó làm dấy lên nghi ngờ rằng chính phủ có thể đã gây sức ép với tập đoàn trên trong vụ này.

Sân golf ở Seongju - nơi dự định triển khai dự án THAAD. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, Ủy ban đặc biệt của đảng Dân chủ về vấn đề trên cho rằng quyết định của tập đoàn Lotte về việc đổi sân golf 18 lỗ ở Seongju, cách thủ đô Seoul 300 km về phía Đông Nam, lấy đất của chính phủ ở ngoại ô của thủ đô để quân đội Hàn Quốc có địa điểm triển khai THAAD đã bị đưa ra dưới sức ép của chính phủ.

Một tuyên bố của ủy ban trên được trích dẫn có đoạn viết: “Một điều đã được làm sáng tỏ là chính phủ đã ép hãng Lotte phải nhường lại khu đất của mình bất chấp việc mối quan hệ của tập đoàn này với Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng xấu. Lotte không thể bác bỏ yêu cầu như vậy cho dù họ phải chịu thiệt hại nặng nề”.

Cáo buộc này được đưa ra sau khi Chủ tịch Lotte Shin Dong-bin được tờ Wall Street Journal ngày 24/3 dẫn lời tuyên bố tập đoàn này không có lựa chọn nào khác.


Hiện đảng Dân chủ đang nắm giữ 120 ghế tại Quốc hội gồm 299 ghế và là đảng lớn nhất tại đây. Đảng này vẫn luôn đòi chính phủ phải để Quốc hội phê chuẩn việc triển khai THAAD.

TTXVN/Tin Tức
Lotte tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc bất chấp căng thẳng THAAD
Lotte tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc bất chấp căng thẳng THAAD

Ngày 3/4, một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư vào kinh doanh tại Trung Quốc, bất chấp căng thẳng ngoại giao xung quanh kế hoạch bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN