Nghệ sĩ nhạc rap Kanye West bất ngờ thông báo tranh cử tổng thống Mỹ

Ngày 4/7, nghệ sĩ nhạc rap hàng đầu của Mỹ Kanye West bất ngờ tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Ngôi sao Kanye West tham dự một sự kiện ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một chia sẻ ngắn trên tài khoản Twitter cá nhân, nam ca sĩ kiêm nhà sản xuất nhạc hàng đầu của Mỹ thông báo ý định tranh cử cùng biểu tượng cảm xúc hình lá cờ Mỹ và dòng chữ đính kèm (hashtag) #2020VISION (tạm dịch: Tầm nhìn 2020). Tuy nhiên, dòng thông báo trên không nêu thông tin chi tiết về chiến dịch tranh cử của nam nghệ sĩ này.

Hiện vẫn chưa rõ đây là một thông báo nghiêm túc hay nam ca sĩ này đã thực sự nộp hồ sơ tranh cử hay chưa. Nếu đây là một thông tin chính thức thì nghệ sĩ da màu này sẽ trở thành đối thủ của đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng viên của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc đua sẽ diễn ra chỉ trong 4 tháng tới.

Trên thực tế, hiện tại nhiều bang của Mỹ vẫn chưa tới hạn chót nộp hồ sơ đăng ký tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập.

Trả lời phỏng vấn trên một chương trình truyền hình hồi năm 2019, nam ca sĩ này từng bày tỏ tham vọng tranh cử tổng thống.

Đây được cho là một quyết định bất ngờ vì lâu nay cả Kanye West và vợ anh là nữ diễn viên Kim Kardashian đều là những người nổi tiếng công khai ủng hộ Tổng thống Trump. Cả hai từng tới Nhà Trắng để gặp ông Trump hồi năm 2018.

Chia sẻ của Kanye West lập tức nhận được sự ủng hộ của những người nổi tiếng có ảnh hưởng trong xã hội Mỹ, trong đó có Giám đốc điều hành hãng Tesla, tỷ phú công nghệ Elon Musk.

Kanye West, 43 tuổi, sinh ra tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Trong sự nghiệp âm nhạc, Kanye West là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều giải Grammy nhất mọi thời đại, với ít nhất 21 giải tính tới năm 2013. Anh cũng là một trong 10 nhà sản xuất âm nhạc của thập niên theo xếp hạng của Billboard.

Trong bảng xếp hạng những người nổi tiếng có thu nhập cao nhất thế giới năm 2020 của tạp chí Forbes, Kayne West đứng ở vị trí thứ hai

Lê Ánh (TTXVN)
Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Joe Biden tiếp tục vượt Tổng thống Trump trong thăm dò dư luận
Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Joe Biden tiếp tục vượt Tổng thống Trump trong thăm dò dư luận

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn kết quả cuộc thăm dò được Đại học Quinnipiac thực hiện công bố ngày 18/6 cho thấy cựu Phó Tổng thống Joe Biden nhận được 49% sự ủng hộ so với tỉ lệ 41% dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tháng 11 năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN