Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên D.Trump và J.Biden nối lại các hoạt động tranh cử

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ - cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dần dần nối lại các hoạt động của chiến dịch tranh cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sau đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden (ảnh, trái) và Tổng thống Donald Trump (ảnh, phải). Ảnh: AFP/ TTXVN 

Tổng thống Trump ngày 11/6 đã tổ chức một hội nghị bàn tròn theo hình thức là cuộc vận động tại một nhà thờ ở Dallas thuộc bang Texas, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ các cộng đồng thiểu số trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang diễn ra trên cả nước phản đối nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực của cảnh sát. Tổng thống Trump cam kết cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp do người thuộc cộng đồng thiểu số sở hữu. Ông Trump cũng phác thảo chi tiết kế hoạch cải cách một số hoạt động của cảnh sát nhưng được cho là chưa đáp ứng đủ yêu cầu của các nhà hoạt động xã hội sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd hồi tháng trước. 

Trong khi đó, tại thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania, ứng cử viên Biden đã công bố một kế hoạch mà ông cho rằng có thể khởi động một nền kinh tế đang bị rơi tự do bởi tác động của đại dịch COVID-19. Ông Biden đồng thời khẳng định có thể làm tốt hơn Tổng thống Trump trong việc bảo vệ các doanh nghiệp và nhân viên, cũng như tạo ra việc làm mà không phải chịu rủi ro không cần thiết về sức khỏe. 

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ông Biden cam kết sẽ đảm bảo việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và các thiết bị bảo vệ cho những người được quay trở lại làm việc, sử dụng tiền liên bang để chi trả ngày nghỉ phép cho bất kỳ ai bị bệnh, và thuê mới hàng nghìn người nhằm theo dõi sự lây lan của dịch bệnh. Theo ông Biden, kế hoạch của ông sẽ tìm cách bảo vệ người cao tuổi, những người tàn tật và những người khác có nguy cơ cao nhiễm virus SARS-CoV-2. Ông Biden cũng đưa ra một chương trình “người mua sắm an toàn”. Kế hoạch cũng sẽ cung cấp tiền cho các quan chức địa phương và tiểu bang nhằm xác nhận khi nào các doanh nghiệp tuân thủ các quy tắc xét nghiệm và tiến hành “xét nghiệm tại chỗ khi cần thiết” nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ông Biden cũng mong muốn có nhiều tiền hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và cung cấp tiền cho các trường học và các trung tâm chăm sóc trẻ em để mở cửa trở lại.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa thông báo một số sự kiện của Đại hội toàn quốc đảng này sẽ được chuyển sang tổ chức tại thành phố Jacksonville, bang Florida thay vì ở Charlotte, bang Bắc Carolina như dự kiến. Theo thông báo, hoạt động chính thức của đảng Cộng hòa sẽ vẫn diễn ra tại Charlotte, nhưng hầu hết các hoạt động lễ hội, trong đó các bài phát biểu bao gồm bài phát biểu của Tổng thống Trump, sẽ diễn ra ở Jacksonville. 

Quyết định trên được đưa ra sau nhiều tuần căng thẳng giữa các quan chức của đảng Cộng hòa và Thống đốc bang Bắc Carolina - ông Roy Cooper về việc liệu Đại hội toàn quốc của đảng này có thể diễn ra mà không giới hạn quy mô cũng như yêu cầu đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19. Sự kiện này dự kiến khai mạc ngày 24/8 và được cho là sẽ thu hút hàng nghìn đại biểu của đảng Cộng hòa, các nhà tài trợ, giới báo chí từ khắp nước Mỹ tham dự.

Đại hội toàn quốc của đảng phái vốn được xem là những sự kiện mang tính truyền thống và vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của Mỹ, khi các đảng chính thức công bố ứng cử viên của mình cho cuộc bầu cử tổng thống. Theo kế hoạch, Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vẫn dự kiến diễn ra tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin vào tháng 8 tới, tuy nhiên các quan chức đảng này vẫn chưa quyết định sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến hay hình thức khác.

Trần Quyên - Đặng Huyền (TTXVN)
Tổng thống Trump lên kế hoạch tái khởi động chiến dịch tranh cử           
Tổng thống Trump lên kế hoạch tái khởi động chiến dịch tranh cử           

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/6 cho biết sẽ tái khởi động các cuộc vận động tranh cử tại 4 bang gồm Oklahoma, Florida, Arizona và Bắc Carolina.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN