Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, nhân Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6, nhà chức trách Myanmar đã tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy các loại, trị giá khoảng 525 triệu USD, đồng thời cáo buộc các nhóm vũ trang lợi dụng tình trạng xung đột để mở rộng hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy.

Chú thích ảnh
Ma túy bị tiêu hủy tại Yangon, Myanmar. Ảnh tư liệu (minh họa): EPA/TTXVN

Số ma túy bị tiêu hủy gồm heroin, thuốc phiện, ketamine, cần sa và methamphetamine (ma túy đá), được thu giữ trên phạm vi cả nước. Lễ tiêu hủy được tổ chức đồng thời tại 3 thành phố Yangon, Mandalay và Taunggyi - thủ phủ bang Shan.

Theo Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), Myanmar hiện là quốc gia sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới và là nguồn cung methamphetamine lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Các chuyên gia nhận định cuộc xung đột kéo dài đã tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế phi pháp, trong đó có sản xuất ma túy, khai thác khoáng sản trái phép và lừa đảo trực tuyến, phát triển mạnh.

Trước đó, tháng 1/2026, nhà chức trách Myanmar thông báo đã triệt phá 3 cơ sở sản xuất ma túy quy mô lớn tại bang Shan, gần biên giới Trung Quốc. Theo giới chức nước này, các cơ sở trên có khả năng sản xuất lượng methamphetamine tương đương khoảng 1/3 tổng lượng ma túy cùng loại bị thu giữ trên toàn quốc trong năm trước.

Phạm Hải (TTXVN)
Xây dựng 'vaccine' nhận thức để tránh xa ma túy
Xây dựng 'vaccine' nhận thức để tránh xa ma túy

Ngày 26/6 hàng năm được chọn là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong phòng, chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN