Nga-Thổ nỗ lực khôi phục quan hệ

Hai nước khẳng định sẽ dần cải thiện quan hệ song phương trong lĩnh vực thương mại và kinh tế, vốn đã bị xấu đi sau khi máy bay ném bom của Moskva bi bắn rơi.

Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich.

Ngày 26/7, Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich khẳng định với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek rằng hai nước sẽ dần cải thiện quan hệ song phương trong lĩnh vực thương mại và kinh tế, vốn đã bị xấu đi sau khi Ankara bắn rơi một máy bay ném bom của Moskva ở gần biên giới Syria ngày 24/11/2015.

Ngay từ đầu cuộc gặp ở Moskva, Phó Thủ tướng Simsek nói với người đồng cấp Dvorkovich rằng: "Chúng ta ở đây để cải thiện quan hệ và thậm chí nâng quan hệ lên tầm cao hơn trước thời điểm ngày 24/11".

Cũng theo ông Simsek, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ thăm Nga vào ngày 9/8 tới để gặp trực tiếp Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin kể từ sau vụ việc trên. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Simsek cho biết: "Đại sứ thông báo với chúng tôi là Tổng thống (Erdogan) đã xác nhận rằng ông sẽ ở Saint Petersburg vào 9/8".

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ “làm lành” với Nga nhằm mục đích gì?
Thổ Nhĩ Kỳ “làm lành” với Nga nhằm mục đích gì?

Các động thái gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của Ankara với Moskva trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng kéo dài thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN