Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ báo lỗ năm thứ hai liên tiếp

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) dự kiến báo lỗ 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,5 tỷ USD) trong năm 2023 do chính sách tăng lãi suất.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) ở thành phố Bern. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc SNB làm ăn thua lỗ đồng nghĩa với việc Chính phủ và các bang Thụy Sĩ sẽ không nhận được khoản chia sẻ lợi nhuận hằng năm từ SNB trong năm thứ 2 liên tiếp.

Giống như các ngân hàng trung ương khác trên thế giới, SNB đã tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát. Điều này dẫn đến việc SNB phải trả lãi cho các ngân hàng gửi tiền tại ngân hàng trung ương, thay vì như trước đây khi các ngân hàng phải trả lãi cho số tiền gửi tại SNB do lãi suất âm.

Khoản dự trữ vàng của ngân hàng ghi nhận lợi nhuận được định giá 1,7 tỷ franc.

Năm 2022, SNB từng ghi nhận mức lỗ kỷ lục 132,5 tỷ franc. Ngân hàng dự kiến sẽ công bố con số chính thức cho năm 2023 vào ngày 4/3 tới.

Lan Phương (TTXVN)
Ngân hàng trung ương Israel giảm lãi suất cho vay
Ngân hàng trung ương Israel giảm lãi suất cho vay

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, dẫn thông tin truyền thông quốc tế cho biết ngày 1/1, Ngân hàng trung ương Israel đã hạ lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4,57% xuống mức 4,5%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN