Nga yêu cầu một phóng viên của đài BBC trở về Anh

Truyền thông nhà nước Nga tối 12/8 (giờ địa phương) đưa tin Nga đã yêu cầu một phóng viên của đài BBC làm việc tại Moskva rời khỏi Nga vào cuối tháng này khi mà thị thực của phóng viên này hết hạn.

Chú thích ảnh
Trụ sở hãng BBC tại London, Anh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình Rossiya-24 cho biết Sarah Rainsford, một trong những phóng viên của đài BBC ở Moskva, là một nhân vật không được hoan nghênh tại Nga và sẽ trở về Anh. Đây được gọi là “một sự trục xuất tượng trưng”.

Giới chức Nga đã quyết định không gia hạn giấy phép để Rainsford làm việc như một phóng viên nước ngoài tại Moskva. Hành động này nhằm đáp trả việc Anh không gia hạn hoặc cấp thị thực cho các nhà báo Nga.

Đài BBC và nhà báo Rainsford chưa đưa ra phản ứng gì trước thông tin này. Trong khi đó, Đại sứ quán Anh tại Moskva từ chối bình luận.

Trần Quyên (TTXVN)
Vụ Nga ‘bắn cảnh cáo’ tàu Anh theo lời kể của phóng viên BBC tại hiện trường
Vụ Nga ‘bắn cảnh cáo’ tàu Anh theo lời kể của phóng viên BBC tại hiện trường

Jonathan Beal - phóng viên mảng quân sự của kênh BBC - là người có mặt trên tàu khu trục HMS Defender của Anh trên suốt hành trình đi qua Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN