Nga xem xét cấp thị thực 5 năm cho du khách 

Ngày 28/6, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nga, ông Yevgeny Ivanov cho biết Bộ Ngoại giao LB Nga về cơ bản không phản đối việc cấp thị thực du lịch thời hạn kéo dài tới 5 năm.

Chú thích ảnh
Khách du lịch thăm quan Quảng trường Đỏ ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Moskva, trả lời phỏng vấn báo "Thương gia", ông Ivanov cho biết sau đề xuất của Cơ quan Du lịch LB Nga Rosturism, từ cuối năm ngoái, Bộ Ngoại giao Nga đã chủ động nghiên cứu dự luật có thể cấp thị thực du lịch nhiều lần cho tất cả du khách nước ngoài trong thời gian tối đa 6 tháng trên cơ sở chỉ xác nhận đặt phòng khách sạn chuyến đi đầu tiên.

Cũng theo ông Ivanov, Bộ Ngoại giao Nga không nhận thấy trở ngại rằng thời hạn hiệu lực của thị thực như vậy được tăng lên thành 1 năm và sau đó là 5 năm. 

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nga cho biết, kể từ năm 2021, công dân của 113 quốc gia có thể nhập cảnh vào Nga mà không cần thị thực giấy, thay vào đó sẽ sử dụng thị thực điện tử. Hệ thống thị thực điện tử mới, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021, cũng có thể được sử dụng để cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần. 

Trên cơ sở các điều ước quốc tế ký với các nước, chế độ miễn thị thực vào Nga sẽ có hiệu lực đối với công dân của 60 quốc gia. Theo ông Ivanov, Nga hiện cấp khoảng 1,5 triệu thị thực nhập cảnh 1 và 2 lần vào Nga mỗi năm.

Duy Trinh (TTXVN)
Thế giới tuần qua: Nga duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng; Ấn-Trung 'hạ nhiệt' căng thẳng
Thế giới tuần qua: Nga duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng; Ấn-Trung 'hạ nhiệt' căng thẳng

Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng sau hơn 1 tháng trì hoãn vì dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới Ấn-Trung có dấu hiệu hạ nhiệt là hai sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN