Nga tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản đối phó với mối đe dọa quân sự từ phương Tây

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Moskva (Moscow) nhận thức rõ việc các nước phương Tây đang tái vũ trang cho khả năng đối đầu với Liên bang Nga và đã hoàn toàn chuẩn bị cho kịch bản đó.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Daily Sabah/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 12/11 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang “tự hủy hoại nền kinh tế của chính mình” vì chi tiêu quốc phòng tràn lan.

Ông Peskov đồng thời khẳng định Moskva nhận thức rõ việc các nước phương Tây đang tái vũ trang cho khả năng đối đầu với Liên bang Nga và đã hoàn toàn chuẩn bị cho kịch bản đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nói rằng ông đồng tình với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, người đã cảnh báo hồi đầu tuần rằng việc châu Âu tăng tốc quân sự hóa khiến nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Liên bang Nga và các quốc gia phương Tây ngày càng lớn.

Ông Peskov tuyên bố: “Có một tâm lý rõ ràng mang tính quân phiệt ở phương Tây, và đó là điều tồi tệ. Nhưng chúng tôi luôn biết rằng rủi ro này tồn tại và đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết từ trước để bảo vệ lợi ích và an ninh của mình”.

Theo RT, chiến dịch tái vũ trang của EU với tổng chi tiêu dự kiến lên đến hàng trăm tỷ euro được biện minh dưới danh nghĩa đối phó với “mối đe dọa từ Liên bang Nga”.

Tuy nhiên, Moskva khẳng định rằng những cáo buộc đó là bịa đặt, nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề kinh tế và bất mãn xã hội trong khối này.

Ông Peskov cho rằng: “Họ đang tự ép mình phải tiếp tục tăng ngân sách quân sự. Ba Lan đã nâng chi tiêu quốc phòng lên gần 5% GDP, và các nước khác đang đi theo con đường tương tự, dù thực chất họ đang giết chết nền kinh tế của chính mình bằng cách làm đó”.

Về phía Ba Lan, quốc gia mà ông Peskov đề cập, theo kênh TVP World ngày 10/11 cho biết trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Gazeta Wyborcza, Thủ tướng Donald Tusk nói rằng xung đột Nga - Ukraine không chỉ là một mối đe dọa mà còn là một cơ hội cho Ba Lan.

Ông Tusk nói: “Vì nhiều lý do khác nhau, Ba Lan đã trở thành một quốc gia then chốt. Chúng ta phải tận dụng điều đó một cách chiến lược và lâu dài”.

Người đứng đầu chính phủ Ba Lan cho biết thêm: “Tương lai địa chính trị của Ba Lan sẽ rất sáng sủa nếu Ukraine không thua cuộc chiến này, và nếu chúng ta vượt qua được những hiềm khích truyền thống giữa người Ba Lan và người Ukraine. Xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ, thân thiện và dựa trên đối tác với một Ukraine có chủ quyền, tất nhiên là đồng thời bảo vệ lợi ích của chính mình, là một cơ hội lớn đối với Ba Lan”.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Tusk nhấn mạnh điều tối quan trọng là phải duy trì sự hỗ trợ dành cho Ukraine, “bởi nếu Ukraine thất bại, tình thế của Ba Lan sẽ thay đổi theo hướng tồi tệ hơn rất nhiều”.

Dù cảnh báo mạnh mẽ, nhưng ông Tusk nói rằng ông vẫn là người lạc quan và “không thấy có lý do khách quan nào khiến Ukraine phải thua”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Tusk cũng bày tỏ sự thận trọng sâu sắc trước cái mà ông gọi là “mối đe dọa từ Liên bang Nga và nhấn mạnh rằng Ba Lan không đơn độc trước mối đe dọa này, và tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là yếu tố sống còn đối với an ninh của đất nước.

Thừa nhận rằng liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này đang trải qua “biến động” do tính khó lường của chính quyền Donald Trump, nhưng theo ông Tusk, các đồng minh của Ba Lan vẫn kiên định, đặc biệt là các nước láng giềng.

“Đức, Ukraine, Cộng hòa Séc, Thụy Điển – chúng ta từng có những bất đồng với tất cả họ, nhưng giờ đây thì sao? Chúng ta sát cánh bên nhau, cùng trang bị, cùng huấn luyện, và có một đối thủ chung được xác định rõ ràng”, ông Tusk chia sẻ.

Thành Nam/Bao Tin tức và Dân tộc
Nga phản ứng cứng rắn trước việc ứng viên Lầu Năm Góc ám chỉ đạt mục tiêu bằng đe dọa hạt nhân
Nga phản ứng cứng rắn trước việc ứng viên Lầu Năm Góc ám chỉ đạt mục tiêu bằng đe dọa hạt nhân

Ông Robert Kadlec, người đang tìm kiếm vị trí Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng), tuyên bố rằng cần phát triển các lựa chọn hạt nhân để đối phó với một số xung đột khu vực tiềm tàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN