Nga: Tuyên bố độc lập của Crimea 'hoàn toàn hợp pháp'

Trước những cáo buộc của một số tổ chức quốc tế về tính chất bất hợp pháp của các quyết định gần đây của CH tự trị Crimea (Crưm) thuộc Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/3 đã ra thông cáo nêu rõ: "Bộ Ngoại giao Nga coi quyết định của Nghị viện Crimea là hoàn toàn hợp pháp". Tuyên bố độc lập được Nghị viện Crimea thông qua trước đó trong ngày mở đường cho cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3.


Người dân Ukraine tuần hành bày tỏ sự ủng hộ Nga tại thành phố Odessa. Ảnh: AFP/ TTXVN


Thông cáo còn nhấn mạnh "Tuyên ngôn độc lập của nước Cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol" đã dựa trên Hiến chương Liên Hợp quốc (LHQ) và các văn kiện quốc tế khác, cũng như phán quyết ngày 22/7/2010 của Tòa án Quốc tế LHQ về độc lập cho Kosovo được các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Áo (không có Nga) công nhận.

Do đó việc Crimea tuyên bố độc lập không vi phạm luật pháp quốc tế, và trong trường hợp kết quả tổ chức trưng cầu ngày 16/3 thể hiện nguyện vọng muốn sáp nhập vào Nga của toàn dân, Crimea sẽ đệ đơn xin gia nhập liên bang Nga với tư cách là một chủ thể. Nga cũng tuyên bố hoàn toàn tôn trọng ý nguyện được thể hiện tự do của người dân bán đảo tại cuộc trưng cầu dân ý mà Crimea đã mời quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cũng như các đối tác đến giám sát.

Cùng ngày, OSCE cho rằng cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tại Crimea là không hợp pháp. Song OSCE giải thích việc tổ chức này không cử quan sát viên đến giám sát cuộc trưng cầu dân ý là do không nhận được lời mời của Crimea cũng như của chính quyền quốc gia đang là chủ quản của CH tự trị này (Ukraine).

Trước thềm cuộc trưng cầu dân ý về quy chế của CH tự trị Crimea thuộc Ukraine vào ngày 16/3 tới đây, cũng trong ngày 11/3, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov tuyên bố chính quyền hiện tại của Ukraine sẽ không đi theo "kịch bản" của Nga.

Tuy nhiên ông cho biết Kiev sẽ không có hành động quân sự ngăn cản việc ly khai của bán đảo vì không muốn để biên giới phía đông của nước này rơi vào tình thế nguy hiểm. Cũng trong phỏng vấn với hãng AFP ngày 11/3 ông cho biết các nhà lãnh đạo Nga đang từ chối mọi cuộc đối thoại với Ukraine. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây đang kêu gọi Nga và Ukraine tiếp xúc trực tiếp để tìm ra giải pháp ngăn chặn khủng hoảng leo thang tại Crimea, nơi có đa số người dân là người gốc Nga và nói tiếng Nga.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk sẽ có bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) vào chiều 13/3 sau một phiên họp công khai. Dự kiến, cuộc họp bắt đầu vào 3 giờ chiều (19h00 GMT) và quan chức phụ trách các vấn đề chính trị của LHQ Jeffrey Feltman sẽ cung cấp thông tin cập nhật về tình hình tại Ukraine và Crimea.


TTXVN/Tin tức



Crimea dự định quốc hữu hóa Hạm đội Ukraine
Crimea dự định quốc hữu hóa Hạm đội Ukraine

Chính quyền Cộng hòa tự trị Crimea (Crưm) đang có ý định quốc hữu hóa Hạm đội Hải quân Ukraine tại Sevastopol và các tàu của công ty cổ phần quốc gia Chornomornaftohaz.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN