Saint-Gobain mở rộng sản xuất xanh với 6 nhà máy Zero Carbon

Tại sự kiện VSCF 2026, ngày 16/7, Saint-Gobain Việt Nam công bố 6 nhà máy thuộc 4 cụm sản xuất tại Hưng Yên, Quảng Trị và TP Hồ Chí Minh đã đạt chuẩn "Zero Carbon" (Phạm vi 1 và 2) sau quá trình xác minh độc lập tính đến tháng 6/2026. Theo doanh nghiệp, đây là cụm nhà máy Zero Carbon lớn nhất của ngành vật liệu xây dựng trong nước, đánh dấu bước tiến trong chiến lược giảm phát thải và đồng hành cùng mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

Để đạt mục tiêu này, Saint-Gobain đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm phát thải tại các nhà máy. Doanh nghiệp thay thế toàn bộ xe nâng chạy dầu diesel bằng xe nâng điện, loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trong hoạt động vận chuyển nội bộ.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Trường Hải - TGĐ Saint-Gobain Việt Nam chia sẻ tại phiên toàn thể sự kiện VSCF 2026.

Đồng thời, các nhà máy tại Hưng Yên, Quảng Trị và Vĩnh Tường Hiệp Phước chuyển sang sử dụng 100% điện năng tái tạo đạt chứng chỉ IRECs. Riêng nhà máy Weber Hiệp Phước, hệ thống điện mặt trời áp mái đáp ứng 36,5% nhu cầu điện, phần còn lại được bù đắp bằng chứng chỉ năng lượng tái tạo.

Theo Saint-Gobain, các giải pháp này đã giúp xóa bỏ hoàn toàn lượng phát thải CO₂ thuộc Phạm vi 1 và 2 liên quan đến nhiệt năng, điện năng và hoạt động logistics nội bộ tại 4 cụm sản xuất, tương đương khoảng 7.900 tấn CO₂ mỗi năm.

Doanh nghiệp cho rằng, kết quả này không chỉ thiết lập chuẩn mực mới cho ngành vật liệu xây dựng mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp tại Việt Nam.

Hiện 6 nhà máy Zero Carbon chiếm tỷ trọng lớn trong năng lực sản xuất các dòng vật liệu xây dựng chủ lực của Saint-Gobain như hệ khung, tấm xi măng sợi và keo dán gạch. Việc áp dụng mô hình sản xuất phát thải thấp trên quy mô lớn được kỳ vọng giúp các nhà thầu, chủ đầu tư và khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn với các giải pháp xây dựng bền vững, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng.

Ông Nguyễn Trường Hải, Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam, cho biết việc đưa 6 nhà máy đạt chuẩn Zero Carbon là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo ông, thành quả này khẳng định cam kết đồng hành cùng quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam thông qua các giải pháp có thể đo lường, đồng thời hỗ trợ đối tác và khách hàng hướng tới các công trình phát thải thấp.

Saint-Gobain Việt Nam công bố nhà máy xi măng sợi đầu tiên đạt Zero Carbon
Saint-Gobain Việt Nam công bố nhà máy xi măng sợi đầu tiên đạt Zero Carbon

Ngày 7/4/2026, tại sự kiện Build to Last 2026, Saint-Gobain Việt Nam công bố nhà máy tấm xi măng sợi DURAflex tại Quảng Trị đạt mục tiêu “Zero Carbon” - không phát thải carbon trong Phạm vi 1 và 2. Đây là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành sản xuất tấm xi măng tại Việt Nam đạt được cột mốc này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN