Không gian sân khấu được tái hiện đậm chất đại ngàn với những tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, góp phần lan tỏa bản sắc truyền thống của đồng bào K'Ho đến cộng đồng.
Ngày 16/7, UBND phường An Hội Đông (TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh và các đơn vị tổ chức chương trình văn hóa - nghệ thuật "Tơm Bau - Lời hẹn núi rừng" - tái hiện nhiều nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc K'Ho. Sự kiện thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên, khách mời và người dân cùng tham dự.
Với thông điệp "Giao duyên đại ngàn - Kết lời trăm năm", chương trình tái hiện nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc K'Ho thông qua nghệ thuật sân khấu. Những nét đẹp về chế độ mẫu hệ, nghi lễ hỏi cưới, nghi lễ thành hôn, tiếng cồng chiêng, điệu múa vòng xoang cùng đời sống lao động, sinh hoạt của người K'Ho được tái hiện sinh động qua câu chuyện tình yêu giữa chàng Núi và nàng Mây, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
Các diễn viên tái hiện sinh động nghi lễ cưới truyền thống của người K'Ho, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, "Tơm Bau - Lời hẹn núi rừng" còn là hành trình giúp người xem, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận gần hơn với kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào K'Ho; qua đó góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
Đôi trai gái cùng nhau tái hiện lễ cưới truyền thống của đồng bào K'Ho mang đến cho khán giả góc nhìn sinh động về nét đẹp văn hóa và phong tục hôn nhân của dân tộc K'Ho.
Bị cuống hút bởi chương trình, Nguyễn Mộng Thùy, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH) cho biết, đây là lần đầu tiên em được biết về văn hóa của đồng bào K'Ho thông qua hình thức sân khấu hóa nên cảm thấy rất ấn tượng.
"Em đặc biệt thích tiết mục tái hiện lễ cưới truyền thống của người K'Ho và phần biểu diễn cồng chiêng, múa vòng xoang. Những tiết mục được dàn dựng sinh động giúp em hiểu thêm về phong tục, tập quán cũng như những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào K'Ho. Em mong sẽ có thêm nhiều chương trình như thế này để sinh viên và người trẻ có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và thêm yêu văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam", Mộng Thùy chia sẻ.
Những tiết mục văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc được dàn dựng công phu, giúp người dân hiểu hơn về phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào vùng Tây Nguyên.
Đại diện UBND phường An Hội Đông cho biết, TP Hồ Chí Minh là nơi hội tụ của nhiều vùng văn hóa và cộng đồng dân tộc trên cả nước. Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên bản sắc văn hóa phong phú của thành phố. Việc tổ chức những chương trình giới thiệu văn hóa truyền thống của các dân tộc không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa quý báu.
Theo đại diện UBND phường An Hội Đông, thông qua những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, người dân có cơ hội hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán, đời sống và những giá trị nhân văn của đồng bào K'Ho. Đây cũng là dịp để các dân tộc giao lưu, tăng cường sự gắn kết, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành Thành phố đoàn kết, nghĩa tình, nơi các giá trị văn hóa truyền thống luôn được tôn trọng và phát huy.
Các diễn viên cùng tái hiện đời sống văn hoá người K'Ho trong chương trình.
Chia sẻ về dự án này, em Võ Nguyễn Phương Nguyên, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, "Tơm Bau - Lời hẹn núi rừng" không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là cầu nối giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về bản sắc dân tộc K'Ho, từ đó lan tỏa tinh thần trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
Theo em Phương Nguyên, chương trình "Tơm Bau" là dự án tốt nghiệp của nhóm Núi, gồm 9 sinh viên khóa 21.3 chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh. Thông qua dự án, nhóm mong muốn vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn theo phương châm "Thực học - Thực nghiệp", đồng thời góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.
Những tiết mục văn hoá mang đậm bản sắc dân tộc K'Ho thu hút nhiều người dân phường An Hội Đông đến trải nghiệm.
"Với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng không gian đậm chất đại ngàn, chương trình đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem. Hoạt động không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc K'Ho mà còn lan tỏa thông điệp về sự trân trọng giá trị truyền thống, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của TP Hồ Chí Minh - nơi hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa trên cả nước", em Võ Nguyên Phương Nguyên cho biết thêm.
Chương trình đã thu hút đông đảo người dân, giảng viên, sinh viên và khách mời tham dự.
Theo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Thành phố hiện có 53 dân tộc thiểu số với trên 590.000 người, chiếm khoảng 4,35% dân số, sinh sống trên khắp địa bàn thành phố. Trong bối cảnh mới, công tác dân tộc của Thành phố được triển khai theo hướng linh hoạt, sát với thực tiễn, không chỉ tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc mà còn chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Những chương trình nghệ thuật giao thoa văn hoá của các dân tộc đang góp phần tạo không gian giao lưu văn hóa, giúp cộng đồng hiểu hơn về bản sắc của các dân tộc anh em, qua đó tăng cường sự gắn kết, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm giàu thêm đời sống văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh.