Công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng góp phần tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ và Nhân dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, là cầu nối thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy sức sáng tạo của toàn thế nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Bà Khà Thị Luận, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ tỉnh Phú Thọ và bà Nguyễn Thị Tình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ trao cờ lưu niệm cho các đội thi.
Bà Khà Thị Luận, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ tỉnh Phú Thọ phát biểu.
Phát biểu khai mạc, bà Khà Thị Luận, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ tỉnh Phú Thọ cho biết, hội thi không chỉ nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, mà còn nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, nhất là kinh tế xanh.
Thông qua hội thi, Hội LHPN tỉnh mong muốn nâng cao trách nhiệm của các Tổ truyền thông cộng đồng trong tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết.
Cùng với đó ngăn ngừa bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng; nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.
Sau khi qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi; sân khấu hóa truyền thông; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc, đội thi xã Thượng Cốc vinh dự được nhận giải Nhất; đội thi xã Quyết Thắng và đội thi xã Quy Đức lần lượt dành giải giải Nhì và giải Ba.
Đánh giá về các đội thi cũng như cách thức, nội dung tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Tình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ khẳng định, hội thi đã quy tụ những tuyên truyền viên xuất sắc nhất từ các mô hình Tổ truyền thông cộng đồng cấp tỉnh. Các đội đều có sự đầu tư rất nghiêm túc, công phu từ trang phục, đạo cụ đến dàn dựng sân khấu.
Không khí hội thi rất sôi nổi, hào hứng và đầy trách nhiệm. Các đội thi đã mang đến một luồng gió mới, thể hiện đúng tinh thần “tự tin, tự lực, tự cường” của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.
Hội thi là dịp để các Tổ truyền thông cộng đồng giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đến hội viên, phụ nữ và người dân.
Bà Nguyễn Thị Tình, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đánh giá các tuyên truyền viên.
Điểm sáng lớn nhất là các đội đã làm rõ khái niệm “kinh tế xanh” qua những hành động rất đời thường, dễ hiểu. Phụ nữ không chỉ làm kinh tế để thoát nghèo mà còn hướng tới phát triển kinh tế bền vững: du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên, trồng dược liệu hữu cơ dưới tán rừng, dệt thổ cẩm với bảng màu nhuộm tự nhiên…
Các đội đã khéo léo lồng ghép và tôn vinh những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình (như phong tục bảo vệ rừng đầu nguồn, các tri thức dân gian trong canh tác, nếp sống văn minh…). Chính những tập tục này là bệ đỡ vững chắc cho kinh tế xanh phát triển. Nội dung các tiểu phẩm thể hiện rõ: Muốn phát triển kinh tế xanh hiệu quả, cần giải phóng sức lao động cho phụ nữ, chia sẻ việc nhà và trao quyền để họ tham gia vào các quyết định kinh tế của gia đình, cộng đồng.
Các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng cao (như giảm tải lao động, phòng, chống bạo lực, tạo sinh kế an toàn) đã được giải quyết bằng những giải pháp rất thực tế từ chính các Tổ truyền thông cộng đồng. Các tuyên truyền viên đã sử dụng ngôn ngữ bản địa kết hợp với tiếng phổ thông, cách diễn đạt mộc mạc, truyền cảm, dễ đi vào lòng người, thể hiện đúng bản sắc “đi từng ngõ, gõ từng nhà”…
Dịp này, cán bộ, hội viên phụ nữ đã giao lưu, bổ sung kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh... thông qua trả lời câu hỏi trắc nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng vận dụng vào thực tiễn.