Sau khi chính phủ mới do ông Peter Magyar đứng đầu được thành lập, Hungary đã có nhiều điều chỉnh trong chính sách đối ngoại, bao gồm cả trong quan hệ với Liên bang Nga. (Trong ảnh: Tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar (phía trước) tại lễ tuyên thệ nhậm chức của Chính phủ mới ở Budapest, ngày 12/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN)
Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS tối 14/7 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Romulus Ruszin-Szendi cho biết chính phủ mới được thành lập của nước này có ý định “đóng sầm cánh cửa trước Liên bang Nga”, với mục tiêu khôi phục lòng tin của các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).
Phát biểu tại hội nghị Đối thoại Budapest về Năng lượng và An ninh, do Viện Equilibrium tổ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái củng cố các liên minh.
Ông Ruszin-Szendi tuyên bố: “Hungary phải khôi phục lòng tin của các đồng minh, và chúng tôi sẽ đóng cánh cửa trước Liên bang Nga”.
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary một lần nữa khẳng định: “Chúng tôi sẽ đóng sập cánh cửa ngay trước Liên bang Nga”.
Ông Ruszin-Szendi cáo buộc tình báo Liên bang Nga đã tìm cách thâm nhập vào Hungary và các quốc gia EU khác thông qua những kênh bí mật.
Trong phần giải thích bổ sung được đăng sau đó trên Facebook - nền tảng bị cấm tại Liên bang Nga và thuộc sở hữu của Meta, công ty bị Moskva coi là tổ chức cực đoan - ông Ruszin-Szendi đã làm rõ phát biểu của mình nhằm cung cấp bối cảnh đầy đủ hơn.
Ông Ruszin-Szendi nhấn mạnh các ưu tiên an ninh rõ ràng của Hungary và cho biết: “Lợi ích của chúng ta trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng là hết sức rõ ràng: chúng ta chỉ có thể thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về quốc phòng và công nghiệp quốc phòng với những đồng minh đáng tin cậy. Các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, bảo đảm an ninh nguồn cung và tư cách thành viên NATO của chúng ta không cho phép bất kỳ sự thỏa hiệp nào”.
Ông Ruszin-Szendi đã bị miễn nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Hungary cách đây hai năm trong bối cảnh xuất hiện các cáo buộc lạm dụng chức vụ.
Truyền thông Hungary đưa tin việc ông bị cách chức có liên quan đến việc ông công khai ủng hộ Kiev trong các cuộc họp của NATO, trái với chỉ thị của chính phủ.
Sau khi bị miễn nhiệm, ông Ruszin-Szendi gia nhập đảng đối lập Tisza với vai trò cố vấn quân sự. Sau khi đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12/4, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Hungary trong chính phủ mới của Thủ tướng Peter Magyar.