Nga, Trung tương đồng quan điểm về Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/3 cho biết Ngoại trưởng Nga đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về tình hình Ukraine, trong đó hai bên có lập trường tương đồng.

Theo tuyên bố của Bộ trên, trong cuộc điện đàm ngày 3/3, Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc đã ghi nhận "các quan điểm tương đồng của hai bên về tình hình đã và đang diễn ra tại Ukraine cũng như ở xung quanh nước này". Tuyên bố cho biết hai nhà ngoại giao sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với nhau về tình hình ở Ukraine.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 3/3 khẳng định Nga sẵn sàng phát triển mối quan hệ đa diện với người anh em Ukraine trên cơ sở tôn trọng, hiệu quả và đôi bên cùng có lợi. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2/3 tuyên bố các biện pháp Nga áp dụng đối với Ukraine hoàn toàn phù hợp với tình hình bất thường tại đây. Ông nhấn mạnh mối đe dọa bạo lực từ những lực lượng dân tộc cực đoan đối với công dân Nga cũng như người nói tiếng Nga. Hai nhà lãnh đạo thỏa thuận tiếp tục tham vấn song phương và đa phương nhằm thúc đẩy bình thường hóa tình hình chính trị xã hội tại Ukraine.

Trong một tuyên bố ngày 2/3, Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko khẳng định Nga không có kế hoạch đưa ông Yanukovych trở lại nắm quyền, mà vấn đề này phải do nhân dân Ukraine giải quyết thông qua một cuộc bầu cử trung thực, minh bạch và hợp pháp.

Tuy nhiên, bà cho rằng trong tình hình hiện nay không thể tổ chức một cuộc bầu cử minh bạch, trung thực, dân chủ và khách quan, vì vậy lối thoát duy nhất hiện nay là quay trở lại thực hiện các thỏa thuận đã ký giữa Tổng thống Viktor Yanukovych và lãnh đạo đối lập ngày 21/2. Bà cũng khẳng định Nga không thể thảo luận kế hoạch cung cấp tín dụng cho Ukraine cho đến khi nước này có một chính quyền hợp pháp.

Hội đồng Liên bang Nga ngày 3/3 cũng đã đề nghị Tổng thống Putin triệu hồi Đại sứ Nga tại Mỹ về nước nhằm phản đối tuyên bố của Mỹ về chính sách của Nga đối với Ukraine.

Liên quan vấn đề này, Nga cho biết Mỹ đã bất ngờ rút lại lời mời các quan chức thú y của Nga tới Washington tham dự một cuộc đàm phán trong tuần này, một động thái được cho là liên quan tới tình hình căng thẳng tại Ukraine. Được biết, Rosselkhoznadzor - cơ quan giám sát thú y của Nga - đã được thông báo về việc hủy lời mời trên chưa đầy 24 giờ trước khi phái đoàn của cơ quan này lên đường đến Washington tham dự cuộc đàm phán từ ngày 3 - 6/3 thảo luận về các biện pháp thú y và kiểm dịch thực vật liên quan tới nỗ lực của Kazakhstan gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).



TTXVN/Tin tức
Ukraine chặn máy bay Nga xâm phạm không phận
Ukraine chặn máy bay Nga xâm phạm không phận

Ngày 3/3, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố các máy bay chiến đấu của Nga đã hai lần xâm phạm không phận Ukraine trên Biển Đen vào đêm 2/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN