Nga, Trung Quốc tìm giải pháp hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/7 thông báo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Khổng Huyền Hựu đã có cuộc gặp tại Bắc Kinh để thảo luận về tình hình an ninh tại Đông Bắc Á, đặc biệt là các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Truyền hình Hàn Quốc chiếu hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa. Ảnh: AP

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Hai bên đã tổ chức một cuộc họp kín về các khía cạnh quân sự và chính trị của nền an ninh ở khu vực Đông Bắc Á, thảo luận chi tiết các cơ hội hiện có để giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và bày tỏ mối quan ngại chung về việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa cũng như hoạt động quân sự ở mức độ cao tại khu vực này".

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp ở mọi cấp độ và nỗ lực nhằm cải thiện tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Liên quan đến tình hình Triều Tiên, theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Tổ chức Lương - Nông Liên hợp quốc (FAO) kêu gọi viện trợ khẩn cấp lương thực, cũng như hỗ các thiết bị tưới tiêu và canh tác, để giúp nông dân nước này vượt qua được mùa khô hạn trong bối cảnh Triều Tiên đang phải hứng chịu nạn hạn hán tồi tệ nhất trong 2 thập niên qua.

Thông báo mới của FAO cho biết: "Sản lượng mùa màng của Triều Tiên trong năm 2017, bao gồm gạo, ngô, khoai tây và đậu tương, đã bị thiệt hại nghiêm trọng do thời tiết khô hạn, đe dọa an ninh lương thực đối với phần lớn dân số nước này".

Đại diện của FAO tại Trung Quốc và Triều Tiên Vincent Martin nhấn mạnh cần phải can thiệp ngay lập tức để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng và giúp chính quyền không phải thực thi những chiến lược đối phó bất đắc dĩ như giảm khẩu phần lương thực hàng ngày của người dân. Cụ thể là người nông dân cần được sự hỗ trợ kịp thời và thỏa đáng, trong đó có tiếp nhận thiết bị và máy móc tưới tiêu.

Trong 3 tháng tới (thời kỳ cao điểm của mất mùa), Triều Tiên cần được tạo điều kiện để tăng cường nhập khẩu lương thực, nhận hàng cứu trợ, giúp đảm bảo nguồn cung lương thực cho những người dễ bị tổn thương nhất là người già và trẻ em.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên vào năm 2020
Hàn Quốc đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên vào năm 2020

Chính phủ Hàn Quốc cần vạch ra chiến lược đàm phán toàn diện để đạt mục tiêu hoàn toàn phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên vào năm 2020. Đây là một phần nội dung bản khuyến nghị của Ban tư vấn kế hoạch nhà nước-cơ quan cố vấn của tổng thổng Hàn Quốc công bố ngày 19/7 sau 2 tháng được thành lập và làm việc dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Moon Jae-in.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN