Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Colombia nhằm trả đũa Bogota

Bộ Ngoại giao Nga ngày 23/12 tuyên bố hai nhà ngoại giao Colombia “không được hoan nghênh” tại Nga. Động thái này nhằm đáp trả việc hai nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi quốc gia Nam Mỹ. 

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moskva. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 22/12, Chính phủ Colombia công bố lệnh trục xuất 2 nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Nga tại Bogota do những bằng chứng khẳng định những người này thực hiện các hoạt động “không phù hợp” với những quy định trong Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Theo các nguồn tin báo chí sở tại, cơ quan tình báo Colombia đã theo dõi hai nhà ngoại giao Nga trong thời gian 2 năm. Hai nhà ngoại giao này đã rời Colombia từ ngày 8/12. Tuy nhiên, Chính phủ Colombia vẫn cam kết duy trì mối quan hệ truyền thống giữa hai nước cả về ngoại giao, thương mại và hợp tác.

Thúc Anh (TTXVN)
Hà Lan trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga
Hà Lan trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 10/12, Tổng cục An ninh và Tình báo Hà Lan (AIVD) cho biết nước này sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao Nga với cáo buộc làm gián điệp trong các ngành công nghệ cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN