Nga tổ chức lễ cưới hoàng gia đầu tiên trong hơn một thập kỷ

Kênh CNN (Mỹ) cho biết Đại Công tước George Mikhailovich Romanov vào ngày 1/10 cử hành hôn lễ với vị hôn thê người Italy Victoria Romanovna Bettarini tại Nhà thờ lớn St. Isaac's ở St. Petersburg. Có hàng trăm vị khách nước ngoài tham dự lễ cưới này.

Chú thích ảnh
Đại Công tước George Mikhailovich Romanov cùng hôn phu người Italy. Ảnh: smh.com.au

Đại Công tước George Mikhailovich Romanov chia sẻ với trang Fontanka.ru về việc lựa chọn St. Petersburg để tổ chức lễ cưới: “Đây là nơi đầu tiên tại Nga nơi chúng tôi trở về và rất gần gũi với gia đình”.

Đại Công tước George Mikhailovich Romanov sinh tại Tây Ban Nha và ông đã sống ở Pháp cùng Tây Ban Nha trong suốt cuộc đời mình. Mẫu thân của ông là Đại Công tước Nga Maria Vladimirovna còn phụ thân là Đại Công tước Mikhail Pavlovich.

Đại Công tước George Mikhailovich đến thăm Nga lần đầu vào năm 1992 và hiện sống ở Moskva nơi ông tham gia vào một số dự án từ thiện.

Cụ cố của ông George Mikhailovich Romanov là Đại Công tước Kirill Vladimirovich đã cùng gia đình đến Tây Ây sau năm 1917. Triều đại Romanov đã trị vì nước Nga trong 300 năm trước khi Sa hoàng Nicholas II thoái vị năm 1917.

Sa hoàng Nga Nicholas II cùng phu nhân và 5 người con đều đã bị sát hại vào tháng 7/1918 tại thành phố Yekaterinburg cách Moskva 1.450 km.

Hà Linh/Báo Tin tức
Kỳ lạ bé gái 15 tuổi ở Ấn Độ khóc ra sỏi đá
Kỳ lạ bé gái 15 tuổi ở Ấn Độ khóc ra sỏi đá

Thay vì khóc ra nước mắt, một bé gái 15 tuổi sống tại vùng nông thôn ở Ấn Độ được cho là đã khóc ra những viên đá nhỏ trong suốt 2 tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN