Nga tiết lộ kế hoạch sơ tán 500 người từ Afghanistan về nước

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ kế hoạch sơ tán 500 người từ Afghanistan, trong đó có cả công dân Ukraine và Belarus.

Chú thích ảnh
 Người dân tập trung tại sân bay quốc tế Kabul chờ được sơ tán khỏi Afghanistan, ngày 22/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/8, việc sơ tán sẽ được thực hiện bằng bốn máy bay vận tải quân sự, cất cánh từ sân bay Ulyanovsk cách thủ đô Moskva 500 km về phía nam. Máy bay được trang bị đầy đủ đồ ăn, nước uống, chăn giữ ấm và cả đội ngũ nhân viên y tế đi cùng.

“Ngày 25/8, theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã tổ chức chiến dịch di tản 500 công dân Nga và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO, gồm Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan) và Ukraine”, thông báo báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nói rằng Moskva sẽ sơ tán công dân Afghanistan nếu có bất kỳ quốc gia nào tiếp nhận họ như người tị nạn.

Về phần mình, Nga dè chừng trước khả năng cấp tị nạn cho nam giới người Afghanistan, vì lo sợ các tay súng Taliban “ngụy trang dưới vỏ bọc người tị nạn” - như lo ngại của Tổng thống Putin.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (TASS)
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc điện đàm về tình hình Afghanistan
Lãnh đạo Nga và Trung Quốc điện đàm về tình hình Afghanistan

Chính phủ Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp với Nga cũng như cộng đồng quốc tế trong vấn đề Afghanistan. Đây là nội dung cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN