Nga tiếp tục tố cáo Mỹ hỗ trợ IS

Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Nga tố cáo Mỹ hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, giúp nhóm khủng bố này có thể tiến hành hàng loạt cuộc phản công tại miền Đông Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất giúp IS chưa bị đánh bại hoàn toàn tại Syria không phải do khả năng quân sự của tổ chức này, mà là do sự ủng hộ và giúp đỡ từ phía Mỹ".

Theo ông Konashenkov, nhiều vụ tấn công gần đây nhằm vào quân đội Chính phủ Syria đều "xuất phát từ khu vực bán kính 50km xung quanh cửa khẩu At-Tanf tại biên giới Syria-Jordan", nơi liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu có một căn cứ.

Phía Nga cho biết, quân đội Syria đã vô hiệu hóa nhiều nhóm tay súng IS hoạt động trên tuyến đường nối 2 thành phố Palmyra và Deir Ezzor ở miền Đông Syria, đồng thời giải phóng nhiều ngôi làng bị chiếm đóng tại khu vực này.

Ông Konashenkov khẳng định nếu Washington coi những hoạt động nói trên là "các vụ việc bất ngờ", không quân Nga sẵn sàng xóa bỏ hoàn toàn "những vụ việc bất ngờ" tương tự tại khu vực do Mỹ kiểm soát.
 
Đây không phải lần đầu tiên Nga tố cáo Mỹ hỗ trợ IS. Tháng trước, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Franz Klintsevich nói rằng gần như chắc chắn 100% Mỹ đã sử dụng máy bay trực thăng để sơ tán hàng chục chỉ huy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi thành phố Deir Ezzor.
 
Trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Klintsevich nêu rõ: "Dù cho ban tham mưu của cái gọi là liên quân chống khủng bố luôn cố gắng phủ nhận thông tin Mỹ sơ tán hơn 20 chỉ huy đầu sỏ của IS khỏi thành phố Deir al-Zour, nhưng lịch sử về những hành động của Mỹ, bao gồm tại Afghanistan, cho thấy điều này gần như chắc chắn 100% đã xảy ra. Là một người từng trải qua chiến tranh, tôi có thể khẳng định rằng Nga luôn cảm thấy sự tham gia trực tiếp của Mỹ ở bên cạnh các nhóm thánh chiến".
 
Trước đó, một nguồn tin quân sự-ngoại giao của hãng tin Sputnik cho biết, hồi tháng 8/2017, không quân Mỹ đã sơ tán hơn 20 chỉ huy chiến trường của IS cùng các tay súng thân cận từ Deir Ezzor tới miền Bắc Syria. Nguồn tin này cũng lưu ý đây không phải là cuộc di tản đầu tiên. Tuy nhiên, liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu đã phủ nhận thông tin này.

Cũng liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế từ bỏ chính sách “tiêu chuẩn kép” trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.
 
Trong bức thư chào mừng đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 16 lãnh đạo các cơ quan đặc nhiệm, an ninh và bảo vệ pháp luật đang diễn ra tại thành phồ Krasnodar, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga ủng hộ cách tiếp cận toàn diện chống chủ nghĩa khủng bố, phổ biến hệ tư tưởng khủng bố, cung cấp tài chính cho các nhóm vũ trang bất hợp pháp, ủng hộ từ bỏ chính sách “tiêu chuẩn kép” trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa chính của thời đại.

Ông Putin kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các nghị quyết chính của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong lĩnh vực này. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ, những hành động khủng bố đang tăng nhanh, diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới cho thấy sự cần thiết phải có nỗ lực chung trong lĩnh vực chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Theo ông Putin, những hoạt động chống khủng bố tích cực tại Syria và Iraq hiện chưa tiêu diệt được hoàn toàn cơ sở hạ tầng và tiềm năng chiến đấu của các tổ chức khủng bố. Bọn chúng đã thay đổi chiến thuật, bắt tay xây dựng những cơ sở cứ điểm mới tại các quốc gia và khu vực khác.

Ông Putin lưu ý cần phải nhanh chóng phát hiện và vô hiệu hóa kịp thời những chiến binh đã trải qua huấn luyện tại những khu vực xung đột vũ trang và trở về nước tiếp tục thực hiện hoạt động khủng bố.
 
Hội nghị lần thứ 16 lãnh đạo các cơ quan đặc nhiệm, an ninh và bảo vệ pháp luật diễn ra trong các ngày 4 và 5/10 tại Krasnodar với sự tham dự của 116 đoàn đại biểu đến từ 74 quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Các cấu trúc chống khủng bố khu vực thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Trung tâm chống khủng bố thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và Liên minh châu Âu (EU). Đoàn Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu tham dự hội nghị.
 
Chủ đề chính của Hội nghị năm nay là hoàn thiện hệ thống quốc gia chống khủng bố tại Nga, bao gồm sửa đổi luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể hệ thống chống khủng bố. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ xem xét, tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm chống khủng bố của các nước, thảo luận các định hướng đảm bảo an ninh cho các hoạt động quốc tế lớn.

TTXVN/Báo Tin Tức
Syria tố cáo Mỹ hỗ trợ nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra
Syria tố cáo Mỹ hỗ trợ nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra

Ngày 22/9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tố cáo Mỹ bắt đầu hỗ trợ nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra do không hài lòng với những thành công của tiến trình hòa đàm Syria tại Astana (Kazakhstan).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN