Nga thu hút khoảng 15 tỷ USD đầu tư cho các khu vực phát triển chiến lược

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 18/2 cho biết tổng giá trị các hợp đồng ký kết tại Diễn đàn Đầu tư Nga tại thành phố Sochi đạt 1.000 tỷ ruble (khoảng 15 tỷ USD).

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, ông Medvedev đưa ra con số trên trong cuộc họp với các Phó thủ tướng Nga, đồng thời nhận định đây là kết quả khá tốt, đặc biệt khi cân nhắc đến lợi ích của các nhà đầu tư. Thủ tướng Nga cũng cho biết diễn đàn đã tập trung bàn thảo việc triển khai các dự án quốc gia, một lần nữa khẳng định tất cả các đề xuất cần phải được phân tích cẩn thận. 

Chính phủ Nga có kế hoạch đầu tư hơn 25,7 triệu ruble (khoảng 390 tỷ USD) cho các dự án tại các khu vực phát triển chiến lược quốc gia trong giai đoạn 2019-2024. Trước đó, phát biểu ngày 14/2 tại phiên khai mạc Diễn đàn Đầu tư Nga, Thủ tướng Medvedev thông báo một danh mục các dự án dựa trên khoảng 1.000 sáng kiến với tổng trị giá gần tới 76.000 tỷ ruble (khoảng 1.140 tỷ USD) đang được soạn chi tiết bao gồm nhiều lĩnh vực đa dạng.

Minh Ngọc (TTXVN)
Nga thiệt hại 6,3 tỷ USD do các biện pháp trừng phạt của phương Tây
Nga thiệt hại 6,3 tỷ USD do các biện pháp trừng phạt của phương Tây

Ngày 18/2, công bố báo cáo hàng năm của Bộ Phát triển kinh tế LB Nga cho thấy, tính đến cuối năm 2018, đã có 62 quốc gia trên thế giới áp đặt các biện pháp hạn chế đối với hàng hóa của Nga, với tổng thiệt hại kinh tế lên tới 6,3 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN