Nga sẽ xây dựng quan hệ với Ukraine dựa trên hành động của Tổng thống V.Zelenskiy

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ xây dựng quan hệ Nga-Ukraine trên cơ sở các tuyên bố và hành động của Tổng thống đắc cử Volodymyr Zelenskiy. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 24/4.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Peskov nhấn mạnh :"Trong mọi trường hợp, Tổng thống Nga với tư cách người quyết định chính sách đối ngoại, trong đó có quan hệ với Ukraine, sẽ dựa trên tuyên bố và hành động cụ thể của ông Zelenskiy để xây dựng đường lối đối thoại với lãnh đạo Ukraine".

Trước đó, ngày 22/4, trước chiến thắng áp đảo của ông Zelenskiy trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng quan hệ giữa Moskva và Kiev có cơ hội cải thiện dưới sự lãnh đạo của tổng thống đắc cử. 

Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Medvedev cho rằng chiến thắng của ông Zelensky trước Tổng thống sắp mãn nhiệm Petro Poroshenko cho thấy yêu cầu rõ ràng về cách tiếp cận mới trong việc giải quyết các vấn đề của Ukraine. Thủ tướng Nga bày tỏ hy vọng vị lãnh đạo mới của Ukraine sẽ thực hiện các biện pháp mà ông đã nêu ra trong chiến dịch tranh cử. 

Theo Uỷ ban Bầu cử Ukraine, với 95% số phiếu đã được kiểm , ứng cử viên Zelensky, 41 tuổi, một danh hài từng được coi là chưa hề có kinh nghiệm chính trường, đã giành chiến thắng áp đảo với 73 % số phiếu ủng hộ so với đối thủ Poroshenko chỉ giành được 25%.

Thúc Anh (TTXVN)
Quan hệ Ukraine - Nga sẽ ra sao sau bầu cử?
Quan hệ Ukraine - Nga sẽ ra sao sau bầu cử?

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin khẳng định chính sách đối ngoại của nước này sẽ vẫn tập trung với đường lối hướng tới Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho dù là ai đắc cử trong cuộc bầu cử năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN