Nga sẵn sàng khôi phục quan hệ song phương với Gruzia

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Bikantov ngày 5/8 cho biết nước này sẵn sàng khôi phục quan hệ song phương với Gruzia đến mức độ mà phía Tbilisi sẵn sàng thực hiện. 

Chú thích ảnh
Ông Alexander Bikantov. Ảnh: Tass

Nhà ngoại giao Nga hy vọng rằng các đối tác Gruzia sẽ bắt đầu xây dựng quan hệ với các nước láng giềng để cân bằng lợi ích. Ông Bikantov cũng kêu gọi các đối tác nước ngoài của Gruzia nên khuyến khích Tbilisi khôi phục quan hệ và đối thoại với Abkhazia cũng như Nam Ossetia thay vì việc theo đuổi chính sách tìm cách sáp nhập 2 vùng lãnh thổ này. 

Nga đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh một số thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), như Estonia, Pháp, Ireland, Na Uy, Anh và Mỹ ngày 4/8 đã ra một tuyên bố chung về những sự kiện tại Nam Ossetia năm 2008, trong đó cho rằng Nga nên rút lực lượng an ninh khỏi Abkhazia và Nam Ossetia, đồng thời ngừng công nhận sự độc lập của 2 vùng lãnh thổ này. 

Nga và Gruzia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao từ tháng 8/2008 sau cuộc xung đột tại khu vực Nam Ossetia.

Trần Quyên (TTXVN)
Lãnh đạo Mỹ, Israel thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề khu vực
Lãnh đạo Mỹ, Israel thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề khu vực

Ngày 28/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp người đồng cấp Israel Reuven Rivlin thăm Washington, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề trong khu vực. Đây là cuộc gặp đầu tiên của ông Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ với một quan chức hàng đầu của Israel. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN