Nga sẵn sàng khôi phục hợp tác an ninh với Mỹ

Nga sẵn sàng khôi phục hợp tác với Mỹ trong các vấn đề an ninh như cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm mạng. Thông tin này được Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đưa ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Trong cuộc phỏng vấn nhật báo "Rossiiskaya Gazeta" được đăng tải ngày 16/1, Thư ký Hội đồng An ninh Patrushev đã tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá tích cực về triển vọng hợp tác Nga - Mỹ sau giai đoạn quan hệ song phương đóng băng dưới thời Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama. Ông Patrushev nêu rõ: “Nếu Chính quyền của ông Donald Trump quan tâm, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp tục các cuộc tham vấn chính thức với các đối tác Mỹ thông qua Hội đồng An ninh LB Nga". Tuy nhiên, ông Patrushev cho biết thêm ông không kỳ vọng vào những sự cải thiện nhanh chóng hoặc việc dỡ bỏ mau lẹ các lệnh trừng phạt mà phương Tây đã cố ý áp đặt nhằm “ngăn chặn nước Nga”, do hai bên đang bắt đầu từ một nền tảng rất thấp.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại New York ngày 13/1. Ảnh:AFP/TTXVN

Phát biểu trên của ông Patrushev được đưa ra trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Trump trả lời phỏng vấn tờ "Sunday Times" (Anh) rằng ông sẽ đề xuất kết thúc các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến việc Moskva sáp nhập trở lại bán đảo Crimea để đổi lại thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân với Moskva. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết sẽ cân nhắc các đề xuất trên sau khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1 tới, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nối lại hợp tác nào đều phải được dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.


*Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Chính phủ Nga nhất trí với quan điểm của Tổng thống đắc cử Trump khi cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quá lỗi thời.


Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng NATO "thực sự là di sản của quá khứ" và Moskva đồng tình với quan điểm này. Ông Peskov nhấn mạnh "khi NATO được điều chỉnh sang hướng đối đầu và toàn bộ cấu trúc của tổ chức này dốc sức cho các tư tưởng đối đầu thì tổ chức này không thể được gọi là một cấu trúc hiện đại đáp ứng các tư tưởng về ổn định, phát triển bền vững và an ninh".


Trước đó, trong cuộc phỏng vấn gần đây tờ "The Times" của Anh và tờ "Bild" của Đức, tỷ phú Trump nói rằng NATO "lỗi thời do không phòng ngừa được khủng bố". Ông cũng phàn nàn rằng nhiều thành viên NATO chưa đóng góp đủ và điều này "vô cùng bất công với Mỹ". Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Trump vẫn cho rằng NATO rất quan trọng với ông.


Liên quan đến vấn đề Ukraine, người phát ngôn Peskov cho biết nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ là một phần trong chương trình nghị sự của cuộc đối thoại gữa Moskva và chính quyền mới của Mỹ. Tuy nhiên, ông cho biết tại thời điểm này không thể nói cuộc đối thoại này và việc trao đổi quan điểm sẽ được phát triển như thế nào, đồng thời nhấn mạnh điều này phụ thuộc phần lớn vào lập trường của chính quyền mới ở Washington.

TTXVN/Tin Tức
Lễ nhậm chức của ông Trump có những nghi thức gì?
Lễ nhậm chức của ông Trump có những nghi thức gì?

Thời khắc tuyên thệ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tới. Người dân Mỹ cũng như toàn thế giới háo hức chờ đợi và mong ngóng mọi thông tin, diễn biến về sự kiện này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN