Nga sẵn sàng giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

Ngày 22/12, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vladimir Safronkov cho biết nước này hối thúc tất cả các bên liên quan cùng nỗ lực giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ tiến trình này.

Phó Đại sứ Nga tại LHQ Vladimir Safronkov trong cuộc họp HĐBA LHQ ở New York, Mỹ ngày 7/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bỏ phiếu thông qua nghị quyết mới về trừng phạt Triều Tiên, ông Safronkov nhấn mạnh: "Nga một lần nữa kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng thực hiện những biện pháp thiết thực nhằm giảm căng thẳng. Nga luôn sẵn sàng và đang hỗ trợ những nỗ lực này".

Cùng ngày, Đại sứ Nhật Bản tại LHQ Koro Bessho cho biết Tokyo đang nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa để tự bảo vệ mình trước những mối đe dọa tên lửa, đặc biệt là từ Triều Tiên. Phát biểu tại một buổi họp báo, Đại sứ Bessho, Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) trong tháng 12, cho biết Nhật Bản "đang cố gắng đảm bảo sự chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống để bảo vệ đất nước và người dân trước những vụ tấn công bằng tên lửa".

Bên cạnh đó, Đại sứ Bessho cũng hoan nghênh lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump là cân nhắc mọi lựa chọn để giải quyết mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Ông cho biết Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc đối thoại 3 bên để tăng cường nhận thức về cách tiếp cận đối với mối đe dọa Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump đã đánh giá cao việc HĐBA LHQ thông qua các lệnh trừng phạt mới, cho rằng cộng đồng quốc tế đã và đang nỗ lực vì hòa bình với Triều Tiên.

Nghị quyết mới nhất là phản ứng của HĐBA LHQ trước vụ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới của Triều Tiên ngày 29/11. Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã tiến hành 1 vụ thử hạt nhân và ít nhất 20 vụ thử tên lửa. Triều Tiên cho biết tên lửa ICBM mới nhất có thể đặt toàn bộ vùng đại lục nước Mỹ vào tầm ngắm của vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Với nghị quyết mới này, tổng cộng HĐBA đã thông qua 4 nghị quyết trừng phạt Triều Tiên trong năm nay. Giới phân tích cho rằng các biện pháp trừng phạt tăng cường này có thể tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Quan chức Hàn Quốc tới Nhật Bản thảo luận về hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên
Quan chức Hàn Quốc tới Nhật Bản thảo luận về hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Đặc phái viên nước này phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon ngày 21/12 đã lên đường tới Nhật Bản nhằm thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN