Quan chức Hàn Quốc tới Nhật Bản thảo luận về hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Đặc phái viên nước này phụ trách vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon ngày 21/12 đã lên đường tới Nhật Bản nhằm thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ông Lee Do-hoon, Đặc phái viên phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ông Lee Do-hoon, đại diện cho Hàn Quốc trong cuộc đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân, đã bắt đầu chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Nhật Bản để gặp người đồng cấp Nhật Bản Kenji Kanasugi. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đây là cuộc họp tiếp nối cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono.

Dự kiến, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ cùng chia sẻ sự đánh giá về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sau khi nước này phóng thử tên lửa Hwasong-15 hồi cuối tháng 11, loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới được phát triển. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, ông Lee và ông Kanasugi cũng sẽ thảo luận các biện pháp để kiểm soát tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.

Cuộc đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân Bán đảo Triều Tiên, bao gồm các nước Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản, đã bị tạm ngưng từ cuối năm 2008.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ, Nhật Bản tập trận trên không gần Bán đảo Triều Tiên
Mỹ, Nhật Bản tập trận trên không gần Bán đảo Triều Tiên

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) thông báo ngày 12/12, các máy bay tiêm kích F-15 của nước này đã tập trận cùng với các máy bay ném bom B1-B, máy bay tàng hình F-35 và máy bay chiến đấu đa nhiệm F-18 của Mỹ ở khu vực phía Nam Bán đảo Triều Tiên, trên Biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN