Chuyên gia Hàn Quốc: Hơn 10 năm nữa mới thống nhất được Bán đảo Triều Tiên

Theo kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến do Viện Nghiên cứu Hyundai của Hàn Quốc tiến hành với 98 chuyên gia về vấn đề an ninh và đối ngoại, được công bố ngày 9/11, có tới 72,4% trong tổng số người được hỏi cho rằng việc thống nhất giữa hai miền Triều Tiên nếu có thể được thực hiện thì cũng phải mất hơn 11 năm nữa.

Giới tuyến quân sự giữa hai miền Triều Tiên gần Kaesong ngày 2/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, có 20,4% các chuyên gia cho rằng khoảng thời gian cần thiết cho việc này là từ 6 – 10 năm và chỉ có 4,1% nhận định việc trên sẽ diễn ra trong vòng 5 năm tới.
 
Khi được hỏi họ mong muốn việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên như thế nào, 37,8% nói họ ủng hộ dạng thống nhất “một nước hai chế độ”, trong khi 35,7% nói họ mong muốn đất nước được thống nhất hoàn toàn, còn 25,5% tuyên bố mong muốn đạt được một chế độ mà trong đó người dân Hàn Quốc và Triều Tiên có thể tự do đi lại sang phía bên kia.
 
Về chi phí cho việc thống nhất, 41,8% cho biết họ sẵn sàng chi hơn 110.000 won (tương đương 98 USD) mỗi năm để bù đắp cho những chi phí liên quan, thấp hơn so với mức 57,7% được ghi nhận cách đây 1 năm, còn 8,2% tuyên bố họ không muốn chi tiền cho việc này.
 
Kết quả cuộc thăm dò ý kiến còn cho thấy 50% số người được hỏi cho rằng Mỹ có thể hỗ trợ nhiều nhất cho việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên, trong khi 33,7% nói Trung Quốc có thể giúp đỡ trong việc này nhưng 51% cũng chỉ ra rằng Trung Quốc có thể trở thành trở ngại lớn nhất cho tiến trình thống nhất.
 
Lâu nay Hàn Quốc vẫn cho rằng việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên có thể giúp người dân tại đây nhanh chóng trở nên thịnh vượng bằng cách kết hợp nguồn vốn và công nghệ của Hàn Quốc với các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Triều Tiên. Hiện nay hai nước về mặt kỹ thuật vẫn ở trong tình trạng chiến tranh do cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ chấm dứt bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải là một hiệp định hòa bình.

TTXVN/Báo Tin Tức
Bán đảo Triều Tiên 'căng như dây đàn', quân nhân Mỹ ở Hàn Quốc bất ngờ nhận tin nhắn sơ tán
Bán đảo Triều Tiên 'căng như dây đàn', quân nhân Mỹ ở Hàn Quốc bất ngờ nhận tin nhắn sơ tán

Quân nhân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cũng như gia đình của họ đã nhận được tin nhắn giả mạo yêu cầu sơ tán ngay lập tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN