Nga phát hiện nhiều âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ chủ quyền quốc gia của Thượng viện Nga Andrey Klimov ngày 25/3 cho biết, ủy ban này có thông tin về hàng nghìn âm mưu từ bên ngoài nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Nga vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ chủ quyền quốc gia của Thượng viện Nga Andrey Klimov. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Klimov nêu rõ: "Ủy ban Bảo vệ chủ quyền quốc gia có thông tin về hàng nghìn âm mưu riêng biệt can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Nga. Tôi đang nói về những lời kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử, các vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) nhằm vào các nguồn thông tin của Ủy ban Bầu cử trung ương, cũng như tấn công thông tin".
         
Ngoài ra, ông Klimov cho rằng những cản trở của chính quyền Ukraine đối với các công dân Nga muốn tham gia cuộc bầu cử cũng là một âm mưu can thiệp vào bầu cử.
         
Ngày 23/3 vừa qua, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã thông qua kết quả bầu cử tổng thống, theo đó đương kim Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống mới 6 năm, sau khi giành chiến thắng tại cuộc bầu cử với kết quả 76,69% số phiếu bầu. Đứng thứ 2 là ứng cử viên của Đảng Cộng sản LB Nga Pavel Grudinin với 11,77% số phiếu bầu.

TTXVN/Báo Tin tức
100 năm qua, Tổng thống Trump là người thay nhiều nhân viên nhất
100 năm qua, Tổng thống Trump là người thay nhiều nhân viên nhất

Trong năm đầu cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, thế giới chứng kiến làn sóng sa thải, từ chức, bổ nhiệm lại nhân viên cấp cao lớn chưa từng thấy trong lịch sử 100 năm trở lại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN