Nga sẵn sàng thay thế Venezuela cung cấp dầu cho Trung Quốc

Nguồn dầu Venezuela gần như tê liệt sau biến động chính trị và phong tỏa của Mỹ, mở ra cơ hội lớn để Nga mở rộng xuất khẩu, gia tăng ảnh hưởng tại thị trường năng lượng Trung Quốc và Đông Á.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Venezuela đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp năng lượng Nga gia tăng thị phần tại Trung Quốc. Theo các chuyên gia được báo Kommersant (Nga) phỏng vấn ngày 12/1, diễn biến này có thể làm thay đổi đáng kể bản đồ dòng chảy năng lượng tại khu vực Đông Á.

Theo phân tích từ Kpler và Argus, việc vận chuyển dầu từ Venezuela sang Trung Quốc gần như đã đình trệ. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc phong tỏa xuất khẩu và lực lượng Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu.

Đặc biệt, giới quan sát thị trường dự báo nguồn cung sẽ sụt giảm mạnh sau sự kiện Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ vào ngày 3/1, cùng những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington kiểm soát quốc gia này, các chuyên gia của Argus lưu ý. 

Các nhà phân tích cũng tin rằng một số nhà máy lọc dầu Trung Quốc có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng vào tháng 3/2026. Kpler nhận định việc bắt giữ ông Maduro là "bước ngoặt" đối với ngành dầu mỏ Venezuela và thị trường dầu nặng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, các công ty dầu mỏ Nga có khả năng tăng cường xuất khẩu sang các nhà máy lọc dầu độc lập tại Trung Quốc để lấp đầy khoảng trống.

Ông Igor Yushkov, chuyên gia tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, đánh giá rằng tình hình hiện tại mang lại lợi thế cho Nga. 

Ông Yushkov nhận định: Dòng chảy dầu mỏ của Venezuela nhiều khả năng sẽ bị chuyển hướng sang thị trường Mỹ, điều này gián tiếp thúc đẩy khả năng cạnh tranh của Nga tại thị trường châu Á.

Tuy nhiên, ông Yushkov cũng lưu ý việc bắt giữ tàu chở dầu khó có thể trở thành tiền lệ thường xuyên để làm thay đổi hoàn toàn các tuyến đường cung ứng hay đẩy rủi ro bảo hiểm lên quá cao.

Mặc dù có triển vọng thay thế, nhưng sự chuyển dịch này cũng đi kèm với những biến động về chi phí. Ông Maxim Shaposhnikov, cố vấn quỹ quản lý Industrial Code, đưa ra các nhận định: Về thỏa thuận, Trung Quốc có thể sẽ đạt được thỏa thuận với Mỹ để đảm bảo nguồn cung từ Venezuela, nhưng quá trình này cần thời gian.

Về hạ tầng, việc tăng sản lượng của Venezuela sẽ mất từ 18 tháng đến 2 năm do cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng và thiếu hụt đầu tư nâng cấp.

Về giá thành, Trung Quốc sẽ không thể khôi phục nguồn cung từ Venezuela với mức giá ưu đãi như trước. Ngược lại, sự quan tâm của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đối với dầu thô Nga có thể dẫn đến việc giảm giá loại hàng hóa này từ phía Nga để thu hút khách hàng.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc
Bên trong chương trình tên lửa tầm xa của Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga
Bên trong chương trình tên lửa tầm xa của Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Ukraine đang đẩy nhanh phát triển tên lửa hành trình nội địa Flamingo, mở ra khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, giảm phụ thuộc phương Tây và làm thay đổi cán cân răn đe chiến lược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN