TP Hồ Chí Minh ra quân lập lại trật tự đô thị

Sáng 16/1, Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè và kinh doanh vận tải trái quy định năm 2026.

Tại lễ phát động ra quân, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "“Tôi yêu cầu mọi đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật, nghiêm túc tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè và các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông”.

Sự kiện nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm, tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố đáng sống, vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng các đơn vị tại lễ ra quân.
Chú thích ảnh
Lực lượng công an giao thông và cảnh sát trật tự TP Hồ Chí Minh xuất quân thực hiện nhiệm vụ sau lễ ra quân.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông cho biết, UBND phường và Ban An toàn giao thông phường cam kết triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đã đề ra với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả, qua đó lập lại trật tự đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn trong năm 2026.

Theo ông Thành, trật tự công cộng, trật tự đô thị và an toàn giao thông là những tiêu chí quan trọng, phản ánh trình độ quản lý, chất lượng sống và hình ảnh văn minh của đô thị. Thời gian tới, phường An Đông sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và người dân; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trọng tâm là chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, các bãi giữ xe trái phép và xử lý dứt điểm hoạt động kinh doanh vận tải sai quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng cảnh sát trật tự TP Hồ Chí Minh tuyên truyền, trao đổi và xử lý vi phạm đối với các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn.

Bên cạnh đó, UBND phường An Đông sẽ tăng cường phối hợp giữa Công an phường, phòng Kinh tế - Đô thị, lực lượng trật tự đô thị, các ban, ngành, đoàn thể và 30 khu phố trên địa bàn; đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng lực lượng, bảo đảm công tác lập lại trật tự đô thị và an toàn giao thông được triển khai thống nhất, hiệu quả và bền vững.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Công an Thành phố sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng rà soát, lập danh sách các tuyến, địa bàn và doanh nghiệp vận tải vi phạm. Trọng tâm đợt cao điểm là xử lý dứt điểm tình trạng “xe dù, bến cóc”, các bãi giữ xe trái phép và điểm trung chuyển hành khách không được cấp phép; các trường hợp vi phạm sẽ được tổng hợp, làm rõ trách nhiệm và đề xuất thu hồi phù hiệu vận tải, giấy phép kinh doanh theo quy định.

Ông Dương khẳng định, quá trình kiểm tra, xử lý sẽ được triển khai trên tinh thần công khai, minh bạch, không né tránh, không nể nang, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt, nhân văn, tránh gây bức xúc không cần thiết cho người dân.

Theo kế hoạch, sau mỗi giai đoạn triển khai đợt cao điểm, các địa phương sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh phương thức thực hiện phù hợp với đặc thù từng khu vực. Mục tiêu đặt ra là duy trì bền vững trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, kiên quyết không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các lực lượng ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm sử dụng trái phép lòng đường, hè phố ở phường Bình Tây.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm với một hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường tại đường Lê Quang Sung, phường Bình Tây.
Chú thích ảnh
Cảnh sát trật tự đô thị TP Hồ Chí Minh tuyên truyền, vận động người dân không vi phạm quy định về sử dụng lòng đường, hè phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết thêm, sau sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính, thành phố đã trở thành siêu đô thị với hơn 14 triệu dân, trên 12 triệu xe máy và hơn 1,4 triệu ô tô, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Theo ông Cường, thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo lực lượng chức năng tại 168 phường, xã, đặc khu triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, qua đó tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả chưa đồng đều, thiếu bền vững; tại nhiều nơi, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn tái diễn, gây mất mỹ quan đô thị và bức xúc trong nhân dân.

Ông Cường thẳng thắn nhìn nhận, sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương chưa chặt chẽ; một số nơi chưa chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ chưa rõ ràng; công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm chưa thường xuyên, liên tục, đặc biệt tại cấp phường, xã sau sáp nhập.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân chủ động tháo dỡ các biển hiệu quảng cáo, khu vực kinh doanh lấn chiếm lòng đường, hè phố ở phường Bình Tây.

Ngoài ra, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, tình trạng tái vi phạm vẫn xảy ra khi thiếu kiểm tra, giám sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị. TP Hồ Chí Minh xác định, việc chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp; tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý lòng đường, vỉa hè theo hướng công khai, minh bạch, đúng mục đích. Đồng thời, phân cấp, phân quyền rõ trách nhiệm cho chính quyền cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kịp thời nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả nhằm xây dựng môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh.

Tin ảnh,clip: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc
Vỉa hè ở TP Hồ Chí Minh 'khoác áo mới'
Vỉa hè ở TP Hồ Chí Minh 'khoác áo mới'

Những ngày cuối năm 2025, nhiều vỉa hè ở nhiều tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh được “thay áo” mới, góp phần tạo mỹ quan đô thị và tăng trải nghiệm đi bộ cho người dân và du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN