Cảnh đổ nát do xung đột tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Một nguồn thạo tin cho hay, tại các cuộc họp trù bị ở Cairo, Ủy ban kỹ trị về quản lý Gaza sẽ thảo luận và hoàn thiện khung hoạt động của cơ quan này. Ủy ban sẽ tập trung vào việc phục hồi, tái thiết, cải thiện điều kiện sống, đảm bảo sự ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển viện trợ nhân đạo và hàng hóa vào Gaza. Các cuộc họp của ủy ban sẽ tránh xa các tranh chấp chính trị.
Ủy ban kỹ trị về quản lý Gaza cũng sẽ phối hợp với Hội đồng Hòa bình và một cơ quan điều hành trực thuộc có nhiệm vụ giám sát nguồn tài trợ tái thiết và thực hiện các dự án tái thiết. Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm công bố danh sách các thành viên của Hội đồng Hòa bình.
Ba nước trung gian hòa giải là Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã hoan nghênh quyết định thành lập Ủy ban trên, cho rằng động thái này góp phần tạo điều kiện cho việc triển khai giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn, ngăn ngừa nguy cơ tái diễn giao tranh và củng cố sự ổn định, qua đó mở đường cho các nỗ lực tái thiết Gaza.
Theo Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza tập trung vào công việc tái thiết, giải giáp Hamas và thiết lập một chính quyền Palestine lâm thời - được gọi là Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza – để điều hành các vấn đề dân sự tại dải đất ven Địa Trung Hải này. Giai đoạn hai cũng bao gồm việc mở rộng tiếp cận viện trợ nhân đạo, Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza và thúc đẩy các sắp xếp chính trị dài hạn hơn cho khu vực.
Trong một diễn biến cùng ngày, Chủ tịch Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập (SIS) Diaa Rashwan khẳng định Cairo sẽ chỉ tham gia Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại Gaza nếu điều này được thông qua bằng nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) và được sự chấp thuận của Palestine. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Arabiya của Saudi Arabia (Arập Xêút), ông Rashwan cho rằng hoạt động của ISF mang tính quốc tế nên việc thành lập phải được dựa trên nghị quyết của LHQ. Ông giải thích ISF có nhiệm vụ phân tách lực lượng Israel, giám sát toàn bộ tiến trình rút quân của Israel khỏi Dải Gaza và giám sát các vùng đệm giữa Israel và dải đất này.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống Abdel Fatah El Sisi, Ngoại trưởng Badr Abdelatty đã tiến hành một loạt tiếp xúc cấp cao nhằm giảm leo thang căng thẳng trong khu vực và ngăn chặn nguy cơ bất ổn lan rộng. Trong các cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Abdelatty đã trao đổi với người đồng cấp Pháp Jean Noël Barrot, Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff. Các cuộc trao đổi tập trung vào những diễn biến nhanh chóng tại Trung Đông và tất cả các bên đều nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm leo thang căng thẳng và ngăn khu vực rơi vào vòng xoáy bất ổn, hỗn loạn. Các bên cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tạo điều kiện thuận lợi cho giải pháp ngoại giao và các thỏa thuận chính trị, qua đó củng cố an ninh và ổn định khu vực.
Cùng ngày, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas cho biết công việc soạn thảo hiến pháp tạm thời và luật về các đảng phái chính trị đang được tiến hành nhằm chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sắp tới.
Phát biểu tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, ông Abbas nhấn mạnh Nhà nước Palestine tương lai sẽ được xây dựng dựa trên các nguyên tắc dân chủ, bình đẳng về quyền công dân, đa nguyên chính trị, tự do ngôn luận, thượng tôn pháp luật, quản trị tốt và tôn trọng nhân quyền, với một hệ thống pháp luật thống nhất và một lực lượng vũ trang hợp pháp duy nhất. Trước đó, hồi tháng 10/2025, Tổng thống Abbas tái khẳng định cam kết tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội trong vòng 1 năm sau khi xung đột tại Gaza chấm dứt.
Liên quan tình hình thực địa ở Gaza hiện nay, hơn 2 triệu người Palestine hiện đang phải sống giữa những khu phố bị tàn phá nặng nề, với viện trợ nhận đạo hạn chế, trong khi các vụ nổ súng và tấn công tiếp diễn rải rác. Mới đây, quân đội Israel cho biết đã bắn hạ một tay súng Palestine tại Gaza, trong khi phía Palestine cáo buộc các vụ nổ súng và không kích của Israel tiếp tục khiến nhiều dân thường thiệt mạng, cho thấy tình hình an ninh vẫn căng thẳng. Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres lên án việc Israel hôm 12/1 đã xâm nhập và ra lệnh đóng cửa tạm thời một cơ sở của LHQ tại Đông Jerusalem, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các động thái nhằm hạn chế hoạt động của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc (LHQ) dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA).
LHQ cho biết thời tiết mùa Đông khắc nghiệt tại Gaza đã làm hàng nghìn người mất nơi trú ẩn, khiến nhu cầu hỗ trợ nhân đạo, đặc biệt về chỗ ở và vật tư thiết yếu, gia tăng mạnh. Trong một nỗ lực liên quan các hoạt động hỗ trợ quốc tế cho Dải Gaza, phóng viên TTXVN tại Ottawa cho biết Tổ chức Quan tâm Nhân đạo Quốc tế có trụ sở tại Ottawa đã tham gia vào việc mở trung tâm cứu trợ nhằm hỗ trợ sức khỏe tâm thần và giáo dục cho trẻ em bị tổn thương tâm lý tại Dải Gaza. Đến nay, tổ chức này đã đóng góp 3,5 triệu CAD (hơn 2,5 triệu USD) cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Canada để mở trung tâm cứu trợ với 12 phòng học nhằm cung cấp hỗ trợ cho gần 1.500 trẻ em có nhu cầu về ổn định tâm lý. Trung tâm này cũng sẽ được sử dụng để phân phối thực phẩm và thuốc men từ các cơ quan của LHQ.