"Ngừng bắn là chưa đủ"
Em nhỏ bị suy dinh dưỡng được điều trị tại bệnh viện ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 13/1, người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), ông James Elder, nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn vẫn để trẻ em bị sát hại là không đủ. Theo ông Elder, kể từ đầu tháng 10/2025, đã có hơn 100 trẻ em thiệt mạng, tương đương với việc trung bình mỗi ngày có một trẻ em tử vong dù đang trong giai đoạn ngừng bắn. Các nguyên nhân gây tử vong bao gồm không kích, tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), đạn xe tăng và cả đạn súng trường.
Bên cạnh đó, sự tàn phá tại Gaza sau hơn hai năm chiến tranh được mô tả là "gây sốc" với những ngôi nhà bị san phẳng hoàn toàn,. Ông Elder cảnh báo rằng những tổn thương tâm lý đối với trẻ em đang ngày càng sâu sắc và khó chữa lành hơn khi cuộc xung đột kéo dài.
Ba tầng nguy hiểm đối với trẻ em tại Gaza
Hiện nay, trẻ em Gaza đang phải đối mặt với "ba tầng" nguy hiểm là bạo lực, thời tiết và dịch bệnh. Theo ông Elder, thời tiết khắc nghiệt với những cơn bão mùa đông, mưa lớn và gió mạnh lên tới 40km/h đang tàn phá các lán trại tạm bợ dọc bờ biển,. Đã có ít nhất 6 trẻ em tử vong do hạ thân nhiệt trong mùa Đông tại Gaza.
Trong khi đó, khủng hoảng y tế và suy dinh dưỡng cũng là một vấn đề đe doạ tới tính mạng trẻ em ở Gaza. Mặc dù việc tiêm chủng đã được mở rộng, nhưng hoạt động sơ tán y tế cho trẻ em bị thương nặng vẫn đang bị đình trệ,. Nhiều trường hợp trẻ em bị thương ở mắt hoặc cần cắt cụt chi đã bị từ chối sơ tán dù đã hoàn tất các thủ tục phức tạp. UNICEF ước tính, trong năm 2025, tổng số ca suy dinh dưỡng cấp tính được xác định đã lên tới gần 95.000 trường hợp.
Về vấn đề giáo dục, khoảng 268.000 trẻ em Gaza đang học tập tại 440 không gian học tập tạm thời. Tuy nhiên, các nhà chức trách Israel vẫn từ chối cho phép nhập khẩu vật tư giáo dục, với lý do giáo dục không phải là hoạt động thiết yếu trong giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn.
Triển vọng và những rào cản nhân đạo
Em nhỏ chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
UNICEF đánh giá triển vọng cho trẻ em Gaza vẫn rất mờ mịt do các rào cản về tiếp cận nhân đạo, bao gồm các thủ tục kiểm tra nghiêm ngặt của Israel tiếp tục gây trì trệ trong việc phân phối thực phẩm và thuốc men. Một số thiết bị y tế thiết yếu bị phân loại là "lợi dụng cho mục đích kép" và bị cấm nhập khẩu.
Ngoài ra, việc Israel áp đặt lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO) dự kiến có hiệu lực trong tháng tới có thể ngăn chặn các nỗ lực cứu trợ sinh tồn quan trọng.
LHQ khẳng định lều trại chỉ là biện pháp tạm thời. Để phục hồi, Gaza cần các bộ dụng cụ sửa chữa, xi măng, máy móc hạng nặng để dọn dẹp đống đổ nát và nguồn kinh phí duy trì lâu dài.
Hiện nay, ít nhất 1,1 triệu người vẫn đang cần hỗ trợ khẩn cấp khi điều kiện thời tiết tiếp tục xấu đi. Theo các chuyên gia LHQ, cần có áp lực quốc tế lớn hơn để cho phép các nhà báo quốc tế vào Gaza và đảm bảo các nhu cầu cơ bản của trẻ em được đáp ứng đầy đủ thay vì chỉ dừng lại ở việc "giảm bớt bom đạn".