Nga phản đối dỡ bỏ cấm vận vũ khí với phe chống đối Syria

Ngày 22/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố việc dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp vũ khí cho phe chống đối ở Syria là trái với luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP-TTXVN.



Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Lavrov nhận định việc công khai về dỡ bỏ lệnh cấm vận này sẽ không loại bỏ được các cam kết quốc tế của Liên minh Châu Âu (EU), theo đó cấm cung cấp vũ khí và đạn dược cho các khách hàng phi chính phủ. Ngoại trưởng Nga cho rằng có đủ số quốc gia EU sáng suốt cảnh giác trước một động thái như vậy.


Trước đó, ngày 21/4, hội nghị "Những người bạn của Xyri" diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc với dự định sẽ xem xét nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đối với lực lượng nổi dậy ở Syria. Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh William Hague thông báo các ngoại trưởng EU sẽ thảo luận vấn đề này một lần nữa trong những tuần tới, sau khi tháng trước đã bác bỏ một đề xuất của Pháp-Anh nhằm nới lỏng lệnh cấm này.


Các ngoại trưởng EU cũng đã chính thức nới lỏng lệnh cấm vận dầu mỏ trong ngày 22/4 tại một hội nghị ở Luxembourg để ủng hộ phe đối lập chống Chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc tham vấn với Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập, các bộ trưởng EU cho biết  quốc gia thành viên có thể cho phép mua, nhập khẩu hay vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Syria. Theo quyết định này, các nhà nhập khẩu Châu Âu sẽ được phép mua dầu từ Syria nếu có sự chấp thuận của SNC.


Trong một động thái khác, ngày 22/4, SNC đã chỉ định ông George Sabra làm Chủ tịch lâm thời của tổ chức đối lập chính này, kế nhiệm ông Ahmed Moaz al-Khatib, người đã từ chức trước đó. Tuyên bố của Hội đồng Dân tộc Syria, một trong những nhóm chính cấu thành SNC, cho biết ông Sabra "được bổ nhiệm để thực hiện các chức năng của Liên minh cho tới cuộc bầu chọn một chủ tịch mới".


Tại Syria, người đứng đầu Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia Iran, Alaeddin Boroujerdi đang thăm Damascus nhận định trong một cuộc họp ngày 22/4 rằng quân đội Syria đang cố gắng bảo vệ đất nước, không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Theo ông Boroujerdi, Mỹ, các đồng minh trong khu vực cùng những bên đã chi hàng tỷ USD, gửi vũ khí và huấn luyện quân sự cho phe đối lập chính là các đối tượng phải chịu trách nhiệm cho tình trạng giết chóc bạo lực mà người dân Syria đang phải hứng chịu. Quan chức này cảnh báo một cuộc chiến ở Syria đồng nghĩa châm ngòi căng thẳng trong toàn khu vực. Ông Boroujerdi cho rằng lựa chọn tốt nhất cho người dân Syria là Tổng thống Assad tiếp tục nắm quyền đến năm 2014 và sau đó tổ chức bầu cử tự do để người dân nước này quyết định tương lai của mình.




TTXVN/Tin tức
Mỹ tăng gấp đôi viện trợ cho phe đối lập Syria
Mỹ tăng gấp đôi viện trợ cho phe đối lập Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 21/4 cho biết Mỹ sẽ tăng gấp đôi viện trợ cho lực lượng đối lập Syria, lên 250 triệu USD và mở rộng hỗ trợ quân sự phi sát thương cho các tay súng nổi dậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN