Nga phản đối “cách điều tra” của LHQ tại Syria

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Ban Thư ký Liên hợp quốc (BTK LHQ) đã có hành động "không thể chấp nhận được" khi đưa ra cách tiếp cận không mang tính xây dựng và mâu thuẫn đối với việc điều tra khả năng sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Hiện trường vụ tấn công bằng súng cối của phiến quân gần thủ đô Damascus ngày 6/4. Ảnh: THX/TTXVN


Trả lời đề nghị của chính phủ Syria về việc điều tra khả năng sử dụng chất độc hóa học gần thành phố Aleppo hôm 19/3 vừa qua, BTK LHQ đã yêu cầu "các chuyên gia được phép tiếp cận không hạn chế tất cả các cơ sở ở Syria và được phép thẩm vấn bất cứ ai mà họ cho là cần thiết".


Trong tuyên bố đưa ra cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định cách tiếp cận như trên gợi nhớ lại chính sách đối với việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Irắc - chính sách dựa trên những thông tin sai lệch và có thể dẫn tới hậu quả tương tự như Iraq.


Trong khi đó, tình hình căng thẳng đang diễn ra tại nhiều thành phố của Xyri. Truyền thông quốc tế dẫn nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria  (SOHR), trụ sở tại Anh cho biết một cuộc không kích cuối tuần qua tại vùng giao tranh phía Bắc thành phố lớn nhất Syria là Aleppo đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em. SOHR cho rằng các vụ giao tranh trên khắp Syria riêng ngày 6/4 đã làm ít nhất 94 người thiệt mạng, trong đó có 32 dân thường và 26 binh sĩ.


Trong khi đó, hãng thông tấn Syria (SANA) cho biết tại thủ đô Damascus, các vụ nã súng cối tấn công khu vực dân cư thuộc quận Kafar Souseh, phía tây ngoại ô thủ đô đã làm 1 người thiệt mạng và ít nhất 13 người khác bị thương. Tối 6/4, quân đội Syria đẩy lùi một cuộc thâm nhập vào thủ đô Damascus, giành lại quyền kiểm soát một số khu vực và tiêu diệt 10 quân nổi dậy.


Hà Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN