Nga nối lại một số đường bay quốc tế từ ngày 1/8

Ngày 24/7, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova thông báo nước này có kế hoạch nối lại một số đường bay quốc tế từ ngày 1/8 tới, nhưng cho biết danh sách các điểm đến ban đầu chỉ giới hạn ở các nước Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình, Phó Thủ tướng Golikova cho biết số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 giảm đã cho phép Nga khôi phục các chuyến bay quốc tế khởi hành từ các sân bay ở thủ đô Moskva cùng các thành phố St. Petersburg và Rostov-on-Don.

Cụ thể, từ ngày 1/8, Nga sẽ nối lại các chuyến bay đến và đi từ thủ đô London của Anh, các thành phố Istanbul và Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ và đảo Zanzibar của Tanzania. Từ ngày 10/8, Nga cũng sẽ bổ sung các điểm đến nghỉ dưỡng của Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách đường bay được khôi phục.

Bà Golikova khẳng định Chính phủ Nga sẽ thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo việc nối lại các chuyến bay quốc tế không làm gia tăng các ca mắc COVID-19 "nhập khẩu" ở nước này. Hiện nhà chức trách Nga đang làm việc với nhiều quốc gia khác về khả năng khôi phục hoạt động hàng không. 

Sau thông báo trên, cổ phiếu của hãng hàng không Aeroflot hàng đầu ở Nga đã tăng gần 3%. Trước đó, Nga đã cấm các chuyến bay quốc tế từ ngày 30/3 sau khi áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm hạn chế dịch COVID-19 lây lan. 

Theo số liệu thống kê chính thức, tính đến thời điểm hiện tại, Nga ghi nhận tổng cộng 800.849 ca mắc COVID-19, cao thứ 4 trên thế giới, và 13.046 ca tử vong.

Italy có thể cho phép khán giả vào sân xem bóng đá​

Cùng ngày, Bộ trưởng Thể thao Italy Vincenzo Spadafora cho biết từ tháng 9 tới, nước này có thể cho phép khán giả vào sân vận động xem các trận đấu bóng đá nếu tình hình dịch COVID-19 lắng dịu. 

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình RAI, Bộ trưởng Spadafora nêu rõ: "Nếu đường cong dịch tễ cho phép, tháng 9 tới, người hâm mộ bóng đá có thể đến sân vận động".

Tháng trước, Italy đã cho phép nối lại hai giải bóng đá hàng đầu nước này là Serie A và Serie B sau 3 tháng tạm dừng do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tất cả các trận đấu chỉ được phép diễn ra không có khán giả.

Tính đến nay, Italy có trên 245.000 ca mắc COVID-19 và 35.000 ca tử vong.

Phan An (TTXVN)
Hàng không toàn cầu còn gặp khó đến hết năm 2023
Hàng không toàn cầu còn gặp khó đến hết năm 2023

Đến hết năm 2023, nhu cầu vận tải của hàng không toàn cầu sẽ không thể phục hồi về ngưỡng tiền đại dịch COVID-19. Tình hình chỉ có thể tích cực hơn nếu có vaccine và thuốc điều trị hiệu quả dịch bệnh – bộ phận Dịch vụ đầu tư của Moody dự báo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN