Trung Quốc cho phép thêm nhiều chuyến bay quốc tế hoạt động

Chính phủ Trung Quốc sẽ cho phép thêm nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế hoạt động nhằm tăng số hành khách nước ngoài đến quốc gia này.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Air China. Ảnh: China Daily

Tờ China Daily đưa tin rằng Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc ngày 4/6 cho biết thay đổi trên sẽ được hiện thực hóa khi dịch COVID-19 nằm trong tầm kiểm soát.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết những hãng hàng không nước ngoài đạt đủ tiêu chuẩn sẽ được phép vận hành 1 chuyến/tuần đến một thành phố được lựa chọn từ 8/6. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cũng cho biết rằng mọi hãng hàng không sẽ được phép tăng số chuyến bay quốc tế đến nước này thành 2 chuyến/tuần nếu hành khách của họ không dương tính với COVID-19 trong 3 tuần liên tiếp. Hong Kong và Macau (Trung Quốc) sẽ tự đưa ra quy định riêng.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã "hạ nhiệt" đáng kể tại Trung Quốc, quốc gia khởi phát bệnh dịch này. Ngày 3/6, chính quyền thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), vốn là tâm dịch ở Trung Quốc, thông báo địa phương này đã không còn bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, động thái trên diễn ra 1 ngày sau khi Mỹ có tuyên bố cứng rắn về việc sẽ "cấm cửa" các chuyến bay của Trung Quốc để đáp trả việc Chính phủ Trung Quốc trì hoãn việc cấp phép cho các hãng hàng không Mỹ. Vào thời điểm đầu tháng 1, các hãng hàng không Mỹ và Trung Quốc vận hành 325 chuyến bay/tuần giữa hai quốc gia.

Trước đó, truyền thông Mỹ ngày 3/6 đưa tin nhà chức trách Mỹ sẽ đình chỉ mọi đường bay của các hãng hàng không Trung Quốc tới Mỹ kể từ ngày 16/6, trong động thái được xem là đòn đáp trả việc Chính phủ Trung Quốc ngăn cản việc các hãng hàng không Mỹ nối lại hoạt động khai thác bay giữa hai nước.

Theo thông báo sáng 3/6 của Bộ Giao thông Mỹ mà các hãng tin có được, nước này sẽ "cấm cửa" các hãng hàng không Trung Quốc nếu Bắc Kinh tiếp tục trì hoãn việc cho phép các hãng hàng không Mỹ khôi phục các đường bay tới quốc gia châu Á này.

Nguồn tin cho biết thêm, thậm chí, lệnh cấm có thể được áp dụng sớm hơn nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2020, các đường bay giữa hai nước đã dừng khai thác nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus Corona gây ra (SARS-CoV-2).

Ngày 22/5, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tố cáo Chính phủ Trung Quốc "khiến các hãng hàng không Mỹ không thể khôi phục dịch vụ tới Trung Quốc", đồng thời yêu cầu các hãng hàng không Trung Quốc phải trình lịch trình bay với nhà chức trách Mỹ.

Bắc Kinh cương quyết phản đối yêu cầu nói trên của Washington. Ngày 25/5, Trung Quốc ra tuyên bố phản đối mọi biện pháp hạn chế của Mỹ nhằm vào các hãng hàng không của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định những hạn chế về chuyến bay mà Trung Quốc áp đặt với tất cả các hãng hàng không là như nhau nhằm mục đích giảm nguy cơ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Hiện phía Trung Quốc chưa bình luận gì về thông tin của Bộ Giao thông Mỹ.

Đây là bước leo thang mới trong mối quan hệ vốn đang xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian qua. Ngày 29/5 (rạng sáng 30/5 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã có cuộc họp báo chưa từng có tiền lệ, trong đó ông công bố một số điều chỉnh trong quan hệ với Trung Quốc.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump tiến hành cuộc họp báo riêng liên quan tới Trung Quốc. Cuộc họp báo bắt đầu lúc 14 giờ Bờ Đông của Mỹ và kéo dài khoảng 50 phút.

Hiện quan hệ giữa hai nước còn căng thẳng trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có thương mại. Tuy nhiên, thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vẫn được hai nước tuân thủ và triển khai.

Hà Linh/Báo Tin tức
Iran và Trung Quốc thể hiện quan điểm khác biệt về làn sóng biểu tình tại Mỹ
Iran và Trung Quốc thể hiện quan điểm khác biệt về làn sóng biểu tình tại Mỹ

Iran lên tiếng ủng hộ người biểu tình phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát tại Mỹ. Trong khi đó, các kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc lại coi biểu tình tại Mỹ thể hiện cho yếu kém và vô trật tự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN