'Nga nên triển khai hệ thống phòng không tốt nhất ở Crimea'

Hệ thống phòng không phải là thành phần mạnh nhất trong các đơn vị quân đội Nga được triển khai ở Crimea, Vladimir Komoyedov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga ngày 17/9 cho biết.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết việc triển khai lực lượng quân sự tại Crimea sẽ là một ưu tiên của Quân khu miền Nam nước này.

Ảnh: Itar-tass


Trong khi đó NATO cho rằng việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Nga ở Crimea như là một bước làm gia tăng những căng thẳng ở châu Âu.

Ông Komoyedov nói thêm rằng các lực lượng quan trọng nên tập trung vào các hướng chủ yếu, nơi mà mối đe dọa có thể đến.

Theo ông Komoyedov, lực lượng vũ trang ở Crimea không nên bị chia ra thành các bộ phận trên không, trên biển và trên bộ: "Tất cả các đơn vị nên được cân đối cách cẩn thận giống như đơn vị phòng thủ đặc biệt ở Kaliningrad, nơi một người chỉ huy chịu trách nhiệm về mọi thứ”.

"Về bản chất, mối nguy hiểm lớn nhất có thể đến từ trên không. Đó là lý do tại sao lực lượng phòng không phải mạnh", ông Komoyedov kết luận.


CT (Theo Itar-tass)

Nga lập căn cứ hải quân mới ở Bắc Cực
Nga lập căn cứ hải quân mới ở Bắc Cực

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đội tàu chiến và tàu hỗ trợ của Hạm đội Biển Bắc đã đến quần đảo Novosiberi cùng với hơn 3.000 tấn hàng hóa khác nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN