Nga, Mỹ thúc đẩy hội nghị quốc tế Syria

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov ngày 13/9 đã nhất trí thúc đẩy một lần nữa hội nghị quốc tế nhằm kết thúc cuộc nội chiến ở Syria.


Nỗ lực chấm dứt xung đột


Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp ở thành phố Geneva với Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Lakhdar Brahimi, ông Kerry và ông Lavrov cho biết hai bên nhất trí sẽ nỗ lực đạt tiến bộ nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang chia rẽ Trung Đông và các cường quốc trên thế giới. Hai ông dự định gặp lại nhau vào ngày 28/9 tới ở thành phố New York của Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng tiến triển trong cuộc đàm phán sắp tới về thỏa thuận giải trừ vũ khí hóa học ở Syri sẽ góp phần khôi phục các kế hoạch hòa bình ở quốc gia này.


 

Quân nổi dậy Syria tại trại tị nạn Yarmouk ở thủ đô Damascus ngày 11/9. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Theo ông Lavrov, các chuyên gia Nga và Mỹ cần dựa trên Công ước cấm vũ khí hóa học của LHQ để thiết kế lộ trình giải quyết vấn đề vũ khí hóa học ở Syria càng sớm càng tốt. Công việc này sẽ được tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị cho hội nghị hòa bình Geneva.


Trong khi đó, Đặc phái viên Brahimi - đồng thời là đại diện của Liên đoàn Arập về Syria, cho biết vấn đề loại bỏ vũ khí hóa học ở Syria là yếu tố quan trọng quyết định việc tổ chức các hội nghị hòa bình mới, sau nỗ lực không thành công trước đó tại Geneva hồi năm ngoái.


Syria nộp đơn gia nhập Công ước


Cũng trong ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới nên hoan nghênh quyết định gia nhập Công ước cấm vũ khí hóa học của Syria, bởi điều này cho thấy Syria có ý định nghiêm túc trong giải quyết khủng hoảng kéo dài.


LHQ ngày 12/9 cho biết đã nhận được văn bản chính thức từ chính phủ Syria về gia nhập công ước ký năm 1993 về việc cấm sản xuất và tàng trữ vũ khí hóa học. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hoan nghênh động thái mới này của Syria. Theo quy trình, LHQ sẽ mất vài ngày để xem xét đơn xin gia nhập công ước của Syria.


Về phía Syria, đại sứ nước này Ja’afari ngày 12/9 cho biết Damascus đã tự coi mình là thành viên đầy đủ và hợp pháp của Công ước cấm vũ khí hóa học. Ông nhận định việc Syria nộp đơn gia nhập công ước cho thấy Syria sẵn sàng phản đối vũ khí hủy diệt hàng loạt và mong muốn thiết lập một khu vực Trung Đông không có mọi loại vũ khí này. Đại sứ Syria đồng thời nhấn mạnh Syria tham gia công ước mà không có điều kiện tiên quyết nào.


Theo kế hoạch gồm 4 bước nhằm kiểm soát kho vũ khí hóa học của Syria do Nga đề xuất, trước tiên Syria phải gia nhập Công ước cấm vũ khí hóa học, tiếp đó sẽ công bố vị trí của các kho vũ khí hóa học và nguồn gốc xuất xứ của chúng để cho phép các thanh sát viên quốc tế tới kiểm chứng và cuối cùng sẽ hợp tác với các thanh sát viên về cách thức tiêu hủy vũ khí hóa học.


Tố Uyên
(P/v TTXVN tại Thụy Sĩ) - Thùy Dương

Nga, Mỹ thúc đẩy hội nghị quốc tế Syria
Nga, Mỹ thúc đẩy hội nghị quốc tế Syria

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov ngày 13/9 đã nhất trí thúc đẩy một lần nữa hội nghị quốc tế nhằm kết thúc cuộc nội chiến ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN