Nga, Mỹ điện đàm về vấn đề Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/11 cho hay Thứ trưởng Ngoại giao nước này Igor Morgulov và Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã điện đàm về triển vọng và giải pháp cho vấn đề Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC ngày 2/10/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ tình trạng hiện nay và triển vọng của tiến trình giải quyết các vấn đề của Bán đảo Triều Tiên bằng con đường ngoại giao và chính trị đang được thảo luận. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp các nỗ lực của các nước quan tâm tới việc thúc đẩy tiến triển trong vấn đề Triều Tiên.

Cuộc điện đàm trên diễn ra theo sáng kiến của phía Mỹ. Tuy vậy, trước đó, ngày 21/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng cách tiếp cận kiểu "Được ăn cả, ngã về không" của Mỹ trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc hiện nay. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn phát biểu của ông Lavrov nhấn mạnh: "Các mối liên hệ (Mỹ - Triều) bị đình trệ và nguyên nhân dẫn tới tình trạng này hết sức đơn giản: Triều Tiên tin rằng họ đã thực hiện rất nhiều điều đặc biệt, xứng đáng với những biện pháp tương ứng (của phía Mỹ), trong khi Washington cho rằng cần đạt được tất cả ngay lập tức và sau đó sẽ cân nhắc về cách thức khuyến khích Bình Nhưỡng".

Đối thoại phi hạt nhân hóa giữa Washington và Bình Nhưỡng bị đình trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội. Hai bên đã tiến hành cuộc gặp cấp chuyên viên tại Thụy Điển hồi tháng trước, song cũng không đạt kết quả khả quan nào. Triều Tiên cáo buộc Mỹ không đem đến bàn đàm phán một đề xuất mới. Đầu tuần này, giới chức cấp cao Triều Tiên liên tiếp kêu gọi Washington từ bỏ "chính sách thù địch" đối với Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo sẽ không có hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 nếu cuộc gặp như vậy "không đem lại điều gì".                                               

Phương Hoa (TTXVN)
Tổng thống Donald Trump: Chiến tranh với Triều Tiên có thể khiến 100 triệu người thiệt mạng
Tổng thống Donald Trump: Chiến tranh với Triều Tiên có thể khiến 100 triệu người thiệt mạng

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn một cuốn sách phát hành ngày 26/11, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ước tính số người thiệt mạng có thể lên tới khoảng 100 triệu người nếu Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh với Triều Tiên dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN