Nga khuyến cáo người dân hạn chế tới Trung Đông, nêu tên 3 khu vực cần lưu ý nhất

Ngày 11/4, Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân hạn chế tới Trung Đông, đặc biệt là tới Israel, Liban và các vùng lãnh thổ của Palestine.

Chú thích ảnh
Sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel. Ảnh: TTXVN

Trang alarabiya.net dẫn thông tin từ các hãng tin phương Tây cho biết, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ trong tuyên bố: “Tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn. Tình hình ở khu vực xung đột giữa Palestine và Israel cũng như khu vực ‘Đường ranh giới xanh’ giữa Liban và Israel vẫn không ổn định. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo công dân Nga hạn chế đi đến khu vực này, đặc biệt là tới Israel, Liban và các vùng lãnh thổ của Palestine, trừ những trường hợp cực kỳ cần thiết”.

Bộ Ngoại giao Nga lần đầu tiên đưa ra khuyến cáo đi lại như trên vào tháng 10/2023 khi kêu gọi người Nga không đến Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine sau khi Hamas tấn công Israel.

Trong khi đó, Nga nhận định tình hình an ninh ở Jordan vẫn ổn định.

Chung nỗi lo sợ trên, hãng hàng không Lufthansa của Đức cũng đã tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Tehran của Iran và Trung Đông.

Người phát ngôn Lufthansa nhấn mạnh rằng hãng liên tục theo dõi tình hình ở Trung Đông và liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương. Hãng này nói sự an toàn của hành khách và thành viên phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu.

Khuyến cáo của Nga được đưa ra sau khi Đại sứ quán Iran ở Syria bị tấn công, khiến 7 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Iran cáo buộc Irael gây ra vụ tấn công này. Dù Irael chưa thừa nhận nhưng Mỹ đã xác nhận và cho rằng chắc chắn Iran sẽ trả đũa Israel và vấn đề là khi nào.

Mỹ và các đồng minh cho rằng Iran hoặc các lực lượng thân Iran sắp trả đũa bằng một vụ tấn công lớn bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái, nhằm vào các mục tiêu quân sự và mục tiêu chính phủ ở Israel. Bản thân Israel cũng tăng cường an ninh để đề phòng bị Iran tấn công.

Trong bối cảnh đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Brett McGurk đã gọi điện cho Ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Iraq để đề nghị họ gửi thông điệp tới Iran, kêu gọi nước này giảm căng thẳng với Israel sau vụ tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria.

Ông McGurk đã đề nghị Ngoại trưởng 4 nước trên liên hệ với Ngoại trưởng Iran để truyền tải thông điệp rằng Tehran nên giảm căng thẳng với Israel.

Bộ Ngoại giao Iran hôm 10/4 thông báo các ngoại trưởng của Saudi Arabia, UAE, Qatar và Iraq đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran và thảo luận về căng thẳng trong khu vực.

Trong khi đó, ngày 10/4, Tổng thống Raisi kêu gọi các quốc gia Hồi giáo cắt đứt quan hệ kinh tế và chính trị với Israel.

Thuỳ Dương/Báo Tin tức
Nghi vấn Hamas không có đủ 40 con tin còn sống để đáp ứng thỏa thuận với Israel
Nghi vấn Hamas không có đủ 40 con tin còn sống để đáp ứng thỏa thuận với Israel

Một quan chức Hamas cho biết lực lượng này không có đủ 40 con tin còn sống để đáp ứng các điều khoản trao đổi tiềm tàng với Israel, làm dấy lên lo ngại về số lượng con tin đã chết nhiều hơn dự đoán trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN