Nga không bảo lãnh giải trừ vũ khí hóa học ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga không phải là bên bảo lãnh giải trừ vũ khí hóa học ở Syria.

Ngày 19/9, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ Fox News, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cam kết sẽ tiêu hủy kho vũ khí hóa học ở nước này. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu trong chương trình “Thời sự Chủ nhật” trên kênh Channel 1 truyền hình Nga phát sóng đến khu vực Viễn Đông, ông Lavrov khẳng định: "Tôi muốn xác định rõ rằng chúng tôi không phải là bên đảm bảo giải trừ vũ khí hóa học ở Syria".

Ông Lavrov khẳng định: "Chúng tôi bảo đảm sự liên kết của Syria với công ước về cấm vũ khí hoá học không có bất kỳ yêu cầu nào thêm, khác với người Mỹ đã tham gia vào công ước nhưng với những điều kiện bổ sung".

Ông Lavrov chỉ rõ "bây giờ Syria là một bên của văn kiện ràng buộc về pháp lý này. Vì thế toàn thể cộng đồng thế giới là bên đảm bảo việc Syria thực hiện nghĩa vụ theo các điều khoản của công ước, cụ thể là các điều khoản cấm vũ khí hóa học".

Liên quan đến vấn đề Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho hay Mỹ dự định dùng thỏa thuận về vũ khí hóa học với Syria để buộc Nga ủng hộ một nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) trong đó có đe dọa sử dụng vũ lực.

Các cường quốc Phương Tây đang vận động một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ để thực thi thỏa thuận giữa Nga và Mỹ nhằm buộc Syria từ bỏ kho vũ khí hóa học. Lâu nay Nga vẫn phản đối can thiệp quân sự và đã ba lần phủ quyết dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria tại HĐBA.

Hôm 22/9, Ngoại trưởng Lavrov được báo chí Nga dẫn lời nói rằng Moscow đang chuẩn bị gửi quân đến giám sát các khu vực có chuyên gia quốc tế đến làm việc về vũ khí hóa học, dựa trên thỏa thuận giữa Nga và Mỹ. Ngoại trưởng Nga nói rằng ông không thấy cần có nhiều binh sĩ đến đó, mà chỉ cần một số lượng ít cũng đủ đảm bảo an ninh.


Ông cũng cảnh báo nếu Tổng thống Syria bị lật đổ thì quốc gia Trung Đông này sẽ có một chính phủ Hồi giáo.


T.N (Theo VOR/Đài THNK)
Syria một tháng sau biến cố al-Ghouta
Syria một tháng sau biến cố al-Ghouta

Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại al-Ghouta, ngoại ô Damascus ngày 21/8 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài hơn 2 năm rưỡi qua tại Syria. Nhưng trong một tháng đầy biến động đó, vẫn là một Syria chìm trong súng đạn, đổ nát, vẫn một Syria máu đổ, tha hương…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN