Nga cáo buộc Mỹ 'tống tiền' trong vụ Syria

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Channel One ngày 22/9 cho biết Mỹ đang cố sức "tống tiền" Nga và cả thế giới bằng cách lật ngược kịch bản hòa bình tại Syria.

Ông Lavrov cáo buộc Mỹ đang "tống tiền" Nga và thế giới. Ảnh: Ria Novosti.


Ông Lavrov cũng cáo buộc Washington đang thổi phồng về cuộc khủng hoảng Syria. Theo ông, Mỹ đang lợi dụng các cuộc nội chiến tại Trung Đông để "áp đặt quyền lực" nhằm buộc khu vực này phải "nhảy theo nhịp điệu của Mỹ".

Vị quan chức đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh cách tiếp cận này của Mỹ sẽ không giúp ích gì cho tiến trình khôi phục hòa bình đang bị kéo dài tại khu vực cũng như kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học của chính quyền Syria mà Nga đề xuất.

Ông Lavrov kêu gọi Mỹ chấp nhận thực tế rằng thế giới đã trở nên "đa cực" và việc áp đặt ý chí của Mỹ vào các vấn đề trên sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp.


Lê Hoàng (theo AFP)
Nga sẵn sàng tham gia tiêu hủy vũ khí hóa học Syria
Nga sẵn sàng tham gia tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 19/9 cho biết nước này sẵn sàng tham gia vào quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad theo thỏa thuận Nga - Mỹ vừa đạt được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN